Campuchia ra thông cáo về các cuộc họp trước Hội nghị Cấp cao ASEAN 37

Campuchia cho biết các bộ trưởng đã thảo luận bước chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao ASEAN 37, trao đổi quan điểm về những diễn biến quan trọng của khu vực, quan hệ của ASEAN với các đối tác bên ngoài.
Campuchia ra thông cáo về các cuộc họp trước Hội nghị Cấp cao ASEAN 37 ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch ASEAN 2020 dự Lễ công bố chính thức kết quả năm ASEAN 2020. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Ngày 12/11, Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia đã phát đi thông cáo báo chí về kết quả các các cuộc Họp ngoại trưởng ASEAN (AMM), Hội đồng Cộng đồng An ninh ASEAN lần thứ 22 (APSC) và Hội đồng Điều phối ASEAN (ACC) lần thứ 28 theo hình thức trực tuyến trước Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các hội nghị liên quan, diễn ra từ ngày 12-15/11.

Về cuộc họp AMM, phía Campuchia cho biết các bộ trưởng đã thảo luận các bước chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao ASEAN 37, trao đổi quan điểm về những diễn biến quan trọng của khu vực, quan hệ của ASEAN với các đối tác bên ngoài cũng như những vấn đề khu vực và quốc tế mà các bên cùng chung sự quan tâm.

Cuộc họp đã nêu tầm quan trọng của những nỗ lực khu vực nhằm xây dựng một Cộng đồng ASEAN, ủng hộ cơ chế đa phương và tính trung lập của ASEAN trong cuộc ganh đua địa chính trị và thúc đẩy một trật tự dựa trên các nguyên tắc của khu vực với ASEAN là cấu trúc trung tâm khu vực.

Các Ngoại trưởng ASEAN bày tỏ quan điểm chung về việc ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực (RCEP), dự kiến diễn ra bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN 37, là một minh chứng cho cam kết mạnh mẽ của ASEAN nhằm thúc đẩy hệ thống thương mại đa phương. Những ứng phó của ASEAN với đại dịch COVID-19 và việc quản lý thảm họa cũng được thảo luận.

Về vấn đề Biển Đông, các bộ trưởng tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì và thúc đẩy Biển Đông là khu vực biển hòa bình, ổn định và thịnh vượng; tái khẳng định cam kết của ASEAN hợp tác với Trung Quốc để đạt được một Bộ quy tắc ứng xử (COC) thực chất và có hiệu quả.

["ASEAN vững vàng vượt lên thách thức, hướng tới thịnh vượng"]

Về cuộc họp APSC lần thứ 22, các bên đã xem xét tiến độ thực hiện kế hoạch Cộng đồng chính trị và an ninh ASEAN, vốn là một trong ba trụ cột của Cộng đồng Tầm nhìn ASEAN 2025.

Các bộ trưởng đánh giá cao nỗ lực hợp tác trong khuôn khổ Trụ cột Cộng đồng Chính trị-An ninh ASEAN (APSC) bất chấp sự bùng phát của đại dịch COVID-19 đầu năm nay.

Cuộc họp cũng nhất trí về sự cần thiết của việc thực thi các hoạt động nhằm thúc đẩy niềm tin và sự tín nhiệm trong lĩnh vực hợp tác hàng hải, như tổ chức các hội thảo về tình trạng rác thải đại dương; và cuộc hội thảo diễn ra mới đây về tăng cường hợp tác trong việc đảm bảo đối xử công bằng và nhân đạo với các ngư dân ở Biển Đông.

Tại cuộc họp APSC, Quốc vụ khanh và là Trưởng SOM ASEAN của Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia, bà Eat Sophea đề cập tới vai trò quan trọng của Trung tâm Hành động bom mìn khu vực (ARMAC) trong khía cạnh nhân đạo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục