Cận cảnh Italy lần đầu tiên vắng mặt ở World Cup sau 60 năm

Đội tuyển Italy đã phải chia tay giấc mơ dự vòng chung kết World Cup 2018 sau khi để thua chung cuộc 0-1 trước Thụy Điển ở vòng play-off khu vực châu Âu.
Cận cảnh Italy lần đầu tiên vắng mặt ở World Cup sau 60 năm ảnh 1Nỗi thất vọng mang tên Italy. (Nguồn: AFP/Getty Images)

Đội tuyển Italy đã phải chia tay giấc mơ dự vòng chung kết World Cup 2018 sau khi để thua chung cuộc 0-1 trước Thụy Điển ở vòng play-off khu vực châu Âu. Đây cũng là lần đầu tiên đội tuyển Italy không thể góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sau 60 năm.

"Sự xấu hổ dành cho quốc gia: Ventura đã sai lầm và giờ đây, chúng ta phải bắt đầu lại," tờ Gazzetta dello Sport đã không ngần ngại giật tiêu đề như vậy khi nói về thất bại của đội nhà trước Thụy Điển.

[Đội tuyển Italy chính thức lỡ hẹn vòng chung kết World Cup 2018]

Trong khi đó, tờ Football Italia còn chỉ trích nặng nề hơn: “Nỗi ô nhục khi Italy không được dự World Cup."

Diễn biến chính của trận đấu.

Như vậy, với việc Thụy Điển giành vé đi tiếp, vòng chung kết World Cup 2018 đã chính thức xác định được 29/32 đội tuyển góp mặt.

Ba cái tên còn lại sẽ được xác định sau các cuộc đối đầu giữa Ireland-Đan Mạch, Australia-Honduras, Peru-New Zealand./.

(Vietnam+)