Cần Thơ thiết kế đô thị mẫu khu vực trung tâm quận Ninh Kiều

Dự án thiết kế đô thị mẫu khu vực trung tâm quận Ninh Kiều có tổng vốn hơn 2,5 tỷ đồng từ vốn ngân sách, dự kiến hoàn thành vào tháng 3/2016.
Cần Thơ thiết kế đô thị mẫu khu vực trung tâm quận Ninh Kiều ảnh 1Một góc thành phố Cần Thơ. (Ảnh: Ngọc Hà/TTXVN)

Ngày 20/8, tại Cần Thơ, lãnh đạo thành phố đã làm việc với đoàn công tác Viện Quy hoạch đô thị và Nông thôn quốc gia (Bộ Xây dựng) về dự án thiết kế đô thị mẫu khu vực trung tâm quận Ninh Kiều. Dự án có tổng dự toán hơn 2,5 tỷ đồng từ vốn ngân sách nhà nước, dự kiến hoàn thành vào tháng 3/2016.

Theo đại diện đoàn công tác Viện Quy hoạch đô thị và Nông thôn quốc gia, dự án thiết kế đô thị mẫu khu vực trung tâm quận Ninh Kiều sẽ đánh giá hiện trạng giao thông và quy hoạch lại giao thông một cách khoa học nhất trong khu vực thiết kế.

Theo đó, khu đô thị mẫu được bố cục và phân bố lại hình thức kiến trúc của các công trình trọng điểm, các công trình chức năng; đồng bộ lại hệ thống biển báo giao thông, biển quảng cáo; nghiên cứu vị trí đặt các tượng nghệ thuật trang trí công cộng…

Bên cạnh đó, khu đô thị mẫu cũng được quy hoạch lại các khu nhà ở gần kề các khu di tích, khu du lịch nổi bật của Cần Thơ, đảm bảo xóa bỏ tình trạng nhà ổ chuột lụp xụp.

Mặt khác, các khu nhà dọc sông cũng tiến tới kiến trúc hài hòa, đồng nhất về độ cao, màu sắc, hình khối… xóa bỏ các cấu trúc hình thái nhà hẻm, nhà có 4 chân cột cắm xuống sông.

Dự án thiết kế đô thị mẫu khu vực trung tâm quận Ninh Kiều bao gồm các phường Tân An, An Lạc và một phần các phường An Hội, An Cư, An Phú, Xuân Khánh. Tổng khu vực thiết kế đô thị khoảng 110ha, với địa giới phía Bắc và Tây Bắc giáp đại lộ Hòa Bình, đường 30/4, đường Nguyễn Trãi và cầu Ninh Kiều; phía Bắc và Đông Bắc giáp sông Cái Khế; phía Tây giáp đường Mậu Thân; phía Đông và Nam giáp sông Cần Thơ.

Bà Võ Thị Hồng Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cho biết, mục tiêu của dự án nhằm thiết kế, chỉnh trang, nâng cấp chất lượng hình ảnh, không gian kiến trúc, cảnh quan của đô thị sông nước. Từ đó nâng cao hiệu quả về kinh tế-xã hội, hiệu quả sử dụng đất, môi trường sống, tiện ích công cộng… làm cơ sở để quản lý, triển khai, cấp phép các dự án đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng.

Là quận trung tâm của thành phố về hành chính-chính trị, thương mại-dịch vụ-du lịch-y tế-công trình công cộng… nhưng cơ sở hạ tầng, các quy hoạch kiến trúc của quận Ninh Kiều hiện nay vẫn còn tồn tại tình trạng lộn xộn, không hài hòa đồng nhất, không tạo được bản sắc riêng cho khu đô thị trung tâm. Chính vì thế, việc thiết kế đô thị mẫu khu vực trung tâm quận Ninh Kiều là dự án được đánh giá cao về độ thiết thực và cấp thiết./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục