Canada: Bão tuyết khiến 2 người tử vong, hàng triệu người bị mất điện

Giới chức khuyến nghị người dân ở các khu vực chịu ảnh hưởng của bão tránh xa các đường dây điện bị đổ và tránh đi bộ tại các khu vực nhiều cây cối do nguy cơ các cành cây bị đóng băng có thể gãy.
Canada: Bão tuyết khiến 2 người tử vong, hàng triệu người bị mất điện ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 6/4, cơn bão tuyết mang theo băng giá đã bao trùm miền Đông Canada, khiến 2 người thiệt mạng và hàng triệu người không có điện sinh hoạt do cây cối bật gốc, đổ chắn nhiều tuyến đường và làm đổ nhiều đường dây điện.

Quebec và Ontario - 2 tỉnh đông dân nhất của Canada chịu ảnh hưởng nhiều nhất.

Phát biểu trước giáo giới sau khi dỡ bỏ cảnh báo bão, Bộ trưởng Kinh tế và Năng lượng tỉnh Quebec Pierre Fitzgibbon cho biết cơn bão đã tàn phá thành phố Montreal.

Mặc dù tình hình hiện đã được kiểm soát, giới chức tỉnh vẫn kêu gọi người dân cảnh giác trước diễn biến khó lường của thời tiết, đồng thời khuyến nghị người dân ở các khu vực chịu ảnh hưởng của bão tránh xa các đường dây điện bị đổ và tránh đi bộ tại các khu vực nhiều cây cối do nguy cơ các cành cây bị đóng băng có thể gãy.

[Bão lớn gây mất điện trên diện rộng tại miền Đông Canada]

Tối 6/4, có gần 1 triệu hộ gia đình sống trong cảnh mất điện, chủ yếu tại tỉnh Quebec. Hiện một số đường dây điện đã được khôi phục. Đây cũng là đợt mất điện ảnh hưởng tới nhiều người nhất tại Quebec kể từ cơn bão tuyết gây băng giá vào năm 1998. Trận bão này đã khiến tỉnh Quebec rối loạn trong vài tuần.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã có mặt tại Montreal thị sát tình hình. Ông chia sẻ khó khăn với người dân thành phố cũng như toàn khu vực chịu ảnh hưởng của bão.

Cả thành phố Montreal trở thành một "khu vườn băng" khi cơn bão đổ bộ vào tối 5/4. Đèn giao thông, xe đạp, phương tiện đi lại, lối thoát hiểm và mọi thứ ngoài trời đều bị bao phủ trong băng tuyết./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục