Canada thiếu ngân sách bảo vệ các đại sứ quán ở nước ngoài

Chính phủ Canada hiện đang mặt với nguy cơ thiếu ngân sách đảm bảo an ninh cho hệ thống các cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài.
Canada thiếu ngân sách bảo vệ các đại sứ quán ở nước ngoài ảnh 1 Cảnh sát Ai Cập gác bên ngoài Đại sứ quán Canada ở Cairo ngày 8/12/2014. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Chính phủ Canada đang đối mặt với nguy cơ thiếu ngân sách đảm bảo an ninh cho hệ thống các cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài.

Phóng viên TTXVN tại Canada dẫn truyền thông sở tại ngày 28/9 cho biết hiện có nhiều Đại sứ quán Canada ở Trung Đông và châu Phi đang phải hoạt động trong tình trạng thiếu an toàn, đe dọa tới an nguy của đội ngũ cán bộ ngoại giao cũng như các nhân viên làm việc cho các cơ quan này.

Những đánh giá này được đưa ra trong bản ghi nhớ tại cuộc họp cấp thứ trưởng gần đây, trong đó nêu rõ các mối đe dọa an ninh đang tăng lên và có tới "20% số cơ quan đại diện của Canada ở nước ngoài được xếp vào diện nguy cơ cao."

Cũng theo văn kiện đề ngày 9/9 và được đánh dấu mật này, Bộ Ngoại giao Canada “không có đủ ngân sách… đáp ứng các yêu cầu an ninh phức tạp.”

Thời gian qua, Chính phủ Canada cũng đã tăng cường đảm bảo an ninh cho một số đại sứ quán ở những địa bàn trọng điểm, song “vẫn còn nhiều việc phải làm mới đảm bảo ngang bằng với mức chuẩn quốc tế,” nhất là ở những nước có an ninh bất ổn như Afghanistan, Iraq và Nam Sudan.

Trong tuyên bố đưa ra ngay sau khi có thông tin trên, nghị sỹ Marc Garneau của đảng Tự do (LIB) - đảng hiện đứng đầu trong cuộc thăm dò mới nhất về tỷ lệ ủng hộ của cử tri do Viện nghiên cứu Nanos tiến hành - nhấn mạnh “an toàn của đội ngũ nhân viên ngoại giao ở nước ngoài không thể bị lơ là.”

Dự kiến, Thủ tướng Stephen Harper, ứng cử viên của đảng Bảo thủ (CPC) cầm quyền, nhiều khả năng sẽ phải đối mặt với những cáo buộc gay gắt từ các ứng cử viên đối lập trong cuộc tranh luận quan trọng về chính sách đối ngoại sẽ diễn ra vào tối 28/9 theo giờ Canada (sáng 29/9 theo giờ Việt Nam).

Hiện, Bộ Ngoại giao Canada đã dự thảo Kế hoạch đầu tư an ninh mới cho các đại sứ quán ở nước ngoài và đang chờ nội các thông qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.