Canada từ chối đề nghị của LHQ về sớm triển khai quân tới Mali

Ngày 12/4, Bộ Quốc phòng Canada đã từ chối đề nghị của Liên hợp quốc về việc triển khai sớm lực lượng quân đội tới Mali nhằm hỗ trợ phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại đây.
Canada từ chối đề nghị của LHQ về sớm triển khai quân tới Mali ảnh 1Binh sỹ Canada tại Cornwall, Ontario ngày 19/8/2017.(Nguồn: AFP/TTXVN.)

Ngày 12/4, Bộ Quốc phòng Canada đã từ chối đề nghị của Liên hợp quốc về việc triển khai sớm lực lượng quân đội tới Mali nhằm hỗ trợ phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại đây.

Phóng viên TTXVN tại Ottawa dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Canada, bà Byrne Furlong, cho biết nước này chưa lên kế hoạch chi tiết cho việc triển khai thực hiện sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Mali và công tác chuẩn bị có thể phải mất vài tháng.

Theo bà Furlong, các câu hỏi về việc ai sẽ chỉ huy hoặc giám sát quân đội Canada, trang thiết bị quân sự và các chi tiết nhiệm vụ sẽ được thảo luận trong các cuộc họp và đàm phán sắp tới với Liên hợp quốc. Số lượng binh sĩ và trang thiết bị quân sự được cử đến Mali sẽ được xác định sau khi Canada lên kế hoạch và có các cam kết với Liên hợp quốc, các đối tác và nước tiếp nhận.

Trước đó, Ottawa thông báo kế hoạch gửi một đơn vị bộ binh, nhóm huấn luyện quân sự và 6 máy bay trực thăng quân sự đến Mali vào tháng 8 tới. Tuy nhiên mới đây, đặc phái viên Liên hợp quốc tại Mali Mahamat Saleh Annadif, đã kêu gọi Canada điều máy bay đến Mali vào tháng 6 sau khi Đức hoàn tất nhiệm vụ và rút quân.

Ông Annadif kêu gọi hoặc Canada đẩy nhanh tốc độ triển khai sứ mệnh gìn giữ hòa bình ở Mali, hoặc Đức lùi thời điểm rút quân để tránh tạo khoảng trống an ninh ở quốc gia Tây Phi này.

Việc Canada triển khai binh lính tới Mali theo yêu cầu trực tiếp của Liên hợp quốc là bước đi quan trọng đầu tiên của đảng Tự do cầm quyền nhằm thực hiện cam kết tham gia trở lại các hoạt động giữ gìn hòa bình của Liên hợp quốc.

Năm 2017, tại một hội nghị cấp bộ trưởng diễn ra ở thành phố Vancouver, Thủ tướng Canada Justin Trudeau, cam kết sẽ sớm đưa 600 binh lính và 150 cảnh sát tham gia trở lại các hoạt động hỗ trợ, giữ gìn hòa bình của Liên hợp quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.