Canada và Mỹ sẽ xem xét sửa đổi Hiệp ước sông Columbia

Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland ngày 22/5 cho biết nước này và Mỹ sẽ khởi động các cuộc đối thoại về sửa đổi Hiệp ước sông Columbia vào ngày 29/5 tới.
Canada và Mỹ sẽ xem xét sửa đổi Hiệp ước sông Columbia ảnh 1Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland ngày 22/5 cho biết nước này và Mỹ sẽ khởi động các cuộc đối thoại về sửa đổi Hiệp ước sông Columbia vào ngày 29/5 tới.

Phóng viên TTXVN tại Canada dẫn lời bà Freeland nhấn mạnh mục đích của việc khởi động các cuộc thảo luận là nhằm đảm bảo Hiệp ước sông Columbia sẽ tiếp tục mang lại lợi ích cho cả hai nước.

Trong các cuộc thảo luận, hai bên sẽ cân nhắc về các vấn đề môi trường và quyền lợi của người bản địa.

[Canada, Mỹ thảo luận khả năng sớm kết thúc tái đàm phán về NAFTA]

Hiệp ước sông Columbia được hai nước ký năm 1964 để phát triển tiềm năng thủy điện ở lưu vực sông Columbia và kiểm soát lũ.

Trong hơn 50 năm qua, thỏa thuận này đã giúp Canada và Mỹ hợp tác quản lý một cách hiệu quả các nguồn tài nguyên nước chung, mang lại lợi ích bền vững cho người dân ở cả hai phía thông qua việc tăng sản lượng điện, ngăn lũ, điều hòa lượng nước cho việc nuôi trồng thủy sản, tưới tiêu...

Tuy nhiên, nhiều cam kết và điều khoản trong thoả thuận này không còn phù hợp với bối cảnh thực tế hiện nay, buộc hai nước phải tiến hành thảo luận sửa đổi một số nội dung./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.