Căng thẳng chính trị khiến đầu tư của Nhật vào Trung Quốc giảm

Thống kê của Trung Quốc cho hay trong năm 2014, đầu tư của Nhật Bản vào Trung Quốc đã giảm gần 40%, mức giảm được cho là mạnh nhất kể từ năm 1989, xuống hơn 4 tỷ USD.
Căng thẳng chính trị khiến đầu tư của Nhật vào Trung Quốc giảm ảnh 1Một nhà máy của doanh nghiệp Nhật Bản. (Nguồn: Reuters)

Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 29/1 cho hay bất ổn chính trị là một trong những nguyên nhân khiến đầu tư của Nhật Bản vào Trung Quốc trong năm vừa qua giảm mạnh nhất trong gần một phần tư thế kỷ.

Thống kê của Trung Quốc cho hay trong năm 2014, đầu tư của Nhật Bản vào Trung Quốc đã giảm gần 40%, mức giảm được cho là mạnh nhất kể từ năm 1989, xuống hơn 4 tỷ USD.

Thống kê chính thức của Chính phủ Nhật Bản cho hay cán cân thương mại của Xứ xở hoa Anh đào với Trung Quốc trong năm 2014 bị thâm hụt 5.790 tỷ yen (hơn 49 tỷ USD). Tuy nhiên, thống kê của Chính phủ Trung Quốc lại cho kết quả trái ngược, theo đó Trung Quốc bị thâm hụt 13,6 tỷ USD trong buôn bán với Nhật Bản.

Phát ngôn viên Bộ thương mại Trung Quốc, Shen Danyang cho hay trong năm 2014, đằng sau sự hợp tác tương đối ảm đạm về thương mại và kinh tế giữa Nhật Bản-Trung Quốc là các nguyên nhân về mặt kinh tế. Tuy nhiên, không thể phủ nhận những trục trặc trong quan hệ chính trị giữa hai nước đã tác động tới hoạt động thương mại, kinh tế song phương ở một mức độ nào đó.

Giữa hai nền kinh tế lớn nhất châu Á này hiện vẫn tồn tại sự tranh chấp kéo dài về chủ quyền đảo Senkaku theo cách gọi của người Nhật Bản hay Điếu Ngư theo cách gọi của Trung Quốc, cũng như những mâu thuẫn âm ỉ về các vấn đề trong quá khứ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

 Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2025 tăng 0,45% so với tháng trước; trong số đó, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng hóa có chỉ số giá giảm.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Giá càphê, dầu thô đồng loạt tăng mạnh

Tâm điểm của thị trường đổ dồn về hai mặt hàng càphê và dầu thô khi giá những mặt hàng này đồng loạt tăng mạnh. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index tăng gần 0,2% lên mức 2.382 điểm.

Giá xăng E5 RON 92 ở mức 19.800 đồng một lít

Giá xăng E5 RON 92 ở mức 19.800 đồng một lít

Giá bán lẻ đối với xăng E5 RON 92 không cao hơn là 19.822 đồng/lít, (tăng 534 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III là 638 đồng/lít; giá xăng RON 95-III là 20.460 đồng/lít (tăng 451 đồng/lít).