Căng thẳng với Ấn Độ, Pakistan đóng cửa tất cả sân bay chính

Sân bay ở nhiều tỉnh bị đóng cửa và các chuyến bay xuất phát từ nước ngoài đến các sân bay trên cũng đã được yêu cầu chuyển hướng đến các nơi an toàn hơn.
Căng thẳng với Ấn Độ, Pakistan đóng cửa tất cả sân bay chính ảnh 1Các sân bay ở các tỉnh Punjab và Khyber Pakhtunkhwa đã bị đóng cửa vô thời hạn. (Nguồn: Reuters)

Ngày 27/2, hãng thông tấn PTI đưa tin, Pakistan đã đóng cửa tất cả các sân bay chính trước tình hình căng thẳng gia tăng giữa nước này với láng giềng Ấn Độ.

Người phát ngôn Cơ quan Hàng không dân dụng Pakistan Mujtaba Baig cho biết các sân bay ở các tỉnh Punjab và Khyber Pakhtunkhwa đã bị đóng cửa vô thời hạn, trong khi các sân bay tại các thành phố Lahore, Sialkot, Faisalabad, Multan và Rawalpindi/Islamabad cũng đã dừng hoạt động.

[Ấn Độ đóng cửa 4 sân bay trong bối cảnh căng thẳng với Pakistan]

Các chuyến bay xuất phát từ nước ngoài đến các sân bay trên cũng đã được yêu cầu chuyển hướng đến các sân bay an toàn hơn.

Trước đó Ấn Độ cũng đã đóng cửa năm sân bay ở Srinagar, Jammu, Leh, Chandigarh và Amritsar./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục