Cánh cửa đại học ở Mỹ thu hẹp do học phí tăng cao

Tình trạng học phí mỗi năm một tăng cao trở thành mối lo đối với các bậc phụ huynh và là nỗi thất vọng đối với nhiều sinh viên Mỹ.
Tổ chức College Board chuyên tư vấn về đại học và cao đẳng của Mỹ ngày1/12 đã đưa ra các con số kèm theo lời cảnh báo tình trạng học phí mỗi năm mộttăng cao không chỉ đang trở thành mối lo đối với các bậc phụ huynh có con đếntuổi vào đại học mà còn là nỗi thất vọng đối với nhiều sinh viên Mỹ.

Phóng viên TTXVN tại Mỹ dẫn phát biểu của ông William Thierfelder, Chủtịch trường Cao đẳng tư thục Belmon Abbey ở bang North Carolina, cho rằng mứchọc phí trung bình 8.240 USD/năm đối với sinh viên nội bang của các trường caođẳng công lập, 28.500 USD/năm đối với các trường cao đẳng tư thục và hơn 45.000USD/năm đối với các trường đại học tư thục không chỉ là nỗi thất vọng đối vớinhiều sinh viên mà còn khiến không ít học sinh không dám nộp đơn xin vào cáctrường đại học và cao đẳng.

Để giảm nhẹ gánh nặng và thu hút thêm sinh viên, ông Thierfelder cho biếttrường của ông đã có quyết định trong niên khóa 2012-2013 sẽ giảm 33% học phí,từ 27.600 USD/năm như hiện nay xuống còn 18.500 USD/năm đối với những sinh viênnăm đầu và những sinh viên chuyển trường. Hàng chục trường cao đẳng khác ở Mỹcũng đã có các biện pháp giảm gánh nặng học phí để thu hút thêm sinh viên.

Mức học phí tăng đều hàng năm đang biến khoản nợ ngày càng chồng chất củasinh viên Mỹ trở thành quả bom nổ chậm, đe dọa nền kinh tế lớn nhất thế giới.Giới phân tích nhận định khoản nợ này nguy hiểm không kém gì khoản tín dụng thếchấp dưới chuẩn đã từng đẩy nước Mỹ rơi vào cuộc đại khủng hoảng tài chính giađoạn 2007-2009.

Theo báo cáo mới đây của Ngân hàng dự trữ liên bang Mỹ (FED), trong vòngmột thập niên vừa qua, gánh nặng nợ nần của sinh viên Mỹ đã tăng gần 3 lần. Consố thống kê cho biết đến hết quý I/2012, tổng khoản nợ của sinh viên Mỹ đã lênmức 904 tỷ USD, tăng 275% so với 241 tỷ USD ở thời điểm năm 2003 và dự kiến hếtnăm 2012 có thể vượt ngưỡng 1.000 tỷ USD.

Số tiền cho sinh viên vay nợ hiện lớn thứ hai trong danh mục các khoản nợcủa Mỹ, chỉ xếp sau nợ thế chấp. Nợ nần chồng chất đã dẫn tới một thực trạng sốlượng sinh viên tại Mỹ nộp đơn xin bảo lãnh vỡ nợ tăng với tốc độ đáng báo độngtrong những năm gần đây. Trung bình hiện nay, mỗi sinh viên Mỹ mắc nợ khoảng12.800 USD, trong đó khoảng 25% nợ hơn 28.000 USD; 10% nợ hơn 54.000 USD và 3,1%nợ hơn 100.000 USD. Không ít sinh viên Mỹ ra trường đến tuổi 60 vẫn chưa trả hếtcác khoản nợ thời đi học./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Nhật Bản: Rực rỡ đại tiệc ánh sáng Yomiuri Land

Nhật Bản: Rực rỡ đại tiệc ánh sáng Yomiuri Land

Điểm đặc biệt của sự kiện là toàn bộ công viên giải trí Yomiuri Land được bao phủ bởi hàng triệu bóng đèn LED nhiều màu sắc, tạo nên không gian như một “vương quốc ánh sáng” huyền ảo giữa trời đông.