Cảnh sát Đức chặn đứng âm mưu tấn công bằng vũ khí sinh học

Theo người đứng đầu cảnh sát Đức ngày 20/6, đối tượng người Tunisia bị bắt giữ ở Đức tuần trước, sở hữu chất độc chết người ricin, đã âm mưu thực hiện vụ tấn công bằng vũ khí sinh học.
Cảnh sát Đức chặn đứng âm mưu tấn công bằng vũ khí sinh học ảnh 1Cảnh sát Đức. (Ảnh: Daily Mail/TTXVN)

AFP đưa tin, ngày 20/6, người đứng đầu cơ quan cảnh sát liên bang Đức Holger Muench thông báo, đối tượng người Tunisia bị bắt giữ tại Đức hồi tuần trước, sở hữu chất độc chết người ricin và nguyên liệu chế tạo bom, đã âm mưu thực hiện một vụ tấn công bằng vũ khí sinh học.

Phát biểu với đài phát thanh quốc gia ARD, ông Muench nêu rõ: "Đã có một sự chuẩn bị kỹ càng cho một vụ tấn công bằng vũ khí sinh học, lần đầu tiên tại Đức."

[Đức bắt giữ nghi phạm người Tunisia âm mưu tấn công bằng chất độc]

Truyền thông địa phương ngày 13/6 đưa tin, cảnh sát Đức đang điều tra một người đàn ông Tunisia, 29 tuổi, sinh sống tại Cologne sau khi tìm thấy một lượng chất độc lớn tại căn hộ của nghi phạm.

Theo mạng tin Focus Online, Cục Bảo vệ Hiến pháp Liên bang Đức (BfV) nhận được thông tin rằng một đối tượng 29 tuổi có tư tưởng ủng hộ tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng có thể đang âm mưu tiến hành một vụ tấn công hóa sinh học.

Nghi phạm được biết đã tới Đức vào tháng 11/2016./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục