Cảnh sát Indonesia bắt giữ gần 650 nghi phạm bị buộc tội buôn người

Tính đến ngày 28/6, Lực lượng Đặc nhiệm phòng, chống Tội phạm Buôn người của Indonesia đã xử lý 553 vụ buôn người liên quan đến 642 nghi phạm, giải cứu thành công 1.826 nạn nhân.
Cảnh sát Indonesia bắt giữ gần 650 nghi phạm bị buộc tội buôn người ảnh 1Cảnh sát Indonesia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cảnh sát Indonesia ngày 28/6 xác nhận đã bắt giữ 642 nghi phạm bị buộc tội buôn người trong chiến dịch truy quét gần đây.

Phóng viên TTXVN tại Jakarta dẫn phát biểu họp báo của Chuẩn tướng Djuhandhani Rahardjo Puro - người đứng đầu Lực lượng Đặc nhiệm phòng, chống Tội phạm Buôn người, thuộc Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Indonesia - cho biết tính đến ngày 28/6, lực lượng này đã xử lý 553 vụ buôn người liên quan đến 642 nghi phạm.

[Philippines giải cứu 1.000 người bị lừa bán vào làm việc tại sòng bạc]

Theo Chuẩn tướng Djuhandhani Rahardjo Puro, cảnh sát Indonesia cũng đã giải cứu thành công 1.826 nạn nhân trong chiến dịch truy quét các nhóm buôn người diễn ra từ ngày 5-27/6.

Lực lượng đặc nhiệm phòng, chống tội phạm buôn người Indonesia được thành lập theo chỉ thị của Tổng thống Joko Widodo nhằm đối phó với vấn nạn này ở khu vực Đông Nam Á.

Tổng thống Widodo cũng là người khởi xướng sáng kiến hợp tác phòng, chống nạn buôn người ở khu vực Đông Nam Á trong nhiệm kỳ Chủ tịch luân phiên Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) của Indonesia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.