Cấp Bằng "Tổ quốc ghi công" cho 3 CSGT hy sinh ở vụ sạt lở đèo Bảo Lộc

Các chiến sỹ cảnh sát giao thông đã hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, ứng cứu thảm hoạ thiên tai tại khu vực đèo Bảo Lộc, huyên Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng.
Cấp Bằng "Tổ quốc ghi công" cho 3 CSGT hy sinh ở vụ sạt lở đèo Bảo Lộc ảnh 1Hiện trường vụ sạt lở trên đèo Bảo Lộc sáng 31/7 vẫn còn ngổn ngang. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Hôm nay 31/7, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký Quyết định số 900/QĐ-TTg về việc cấp Bằng Tổ quốc ghi công với 3 cảnh sát giao thông hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ trong vụ sạt lở trên đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng).

Căn cứ Pháp lệnh người có công với cách mạng và tờ trình số 51/TTr-BLĐTBXH ngày 31/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký quyết định cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 3 liệt sỹ: Trung tá Nguyễn Khắc Thường (quê huyện Nam Sách, Hải Dương), Thiếu tá Lê Quang Thành (quê huyện Triệu Phong, Quảng Trị), Đại úy Lê Ánh Sáng (quê huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh).

[Thăng hàm đối với 3 CSGT hy sinh trong vụ sạt lở đèo Bảo Lộc]

3 liệt sỹ là các cán bộ, chiến sỹ thuộc trạm cảnh sát giao thông Madaguoi, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng. Các liệt sỹ đã hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, ứng cứu thảm hoạ thiên tai tại khu vực đèo Bảo Lộc, huyên Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng.

Quyết định cấp Bằng Tổ quốc ghi công có hiệu lực kể từ ngày ký và Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm thi hành.

Trước đó, khoảng 14h30 ngày 30/7, nhận được thông tin khu vực đèo Bảo Lộc có hiện tượng sạt lở, cán bộ, chiến sỹ thuộc Trạm cảnh sát giao thông Madaguoi, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng khẩn trương cùng người dân di dời phương tiện, trang thiết bị khỏi khu vực nguy hiểm.

Trong lúc lực lượng chức năng làm nhiệm vụ, một lượng lớn đất đá bất ngờ đổ xuống, vùi lấp 3 cảnh sát giao thông và 1 người dân tham gia hỗ trợ việc cứu hộ.

Cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể 3 cảnh sát giao thông. Đêm 30/7, nạn nhân thứ 4 trong vụ sạt lở là anh Phạm Ngọc Anh được xác định đã tử vong./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục