Cập nhật cuộc chiến chống dịch tại Cần Thơ, Bến Tre, TP.HCM, Phú Yên

Các địa phương, đặc biệt là các tỉnh phía Nam, đang tiếp tục tiến hành các biện pháp mạnh mẽ để phòng chống dịch COVID-19 lây lan rộng trên địa bàn.
Cập nhật cuộc chiến chống dịch tại Cần Thơ, Bến Tre, TP.HCM, Phú Yên ảnh 1Lực lượng tình nguyện viên kiểm tra giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 xe vào địa phận thành phố Cần Thơ. (Ảnh: Thu Hiền/TTXVN)

Các địa phương, đặc biệt là các tỉnh phía Nam, đang tiếp tục tiến hành các biện pháp mạnh mẽ để phòng chống dịch COVID-19 lây lan rộng trên địa bàn.

Cần Thơ thành lập Đội hình "truy vết và lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng" hỗ trợ Vĩnh Long chống dịch

Thực hiện theo Kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ về xây dựng và triển khai Đội hình “truy vết và lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng” tại thành phố Cần Thơ và các tỉnh khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, chiều 11/7, Thành đoàn Cần Thơ phối hợp Trường Đại học Y Dược Cần Thơ thành lập Đoàn cán bộ, sinh viên Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tình nguyện hỗ trợ tỉnh Vĩnh Long phòng, chống dịch COVID-19 với 98 thành viên (trong đó, có 8 cán bộ và 90 sinh viên).

Đây là lần thứ 2, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tổ chức đưa sinh viên, cán bộ đi các tỉnh hỗ trợ công tác chống dịch COVID-19.

Phát biểu tại buổi lễ ra quân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Ngọc Hè cho biết, hiện nay, dịch bệnh diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long nên công tác phòng, chống dịch gặp nhiều khó khăn, nhất là đội ngũ nhân viên y tế tham gia truy vết, lấy mẫu trong cộng đồng.

Theo đề nghị của Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã giao cho Đội hình "truy vết và lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng" thành phố Cần Thơ và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long triển khai ngay kế hoạch hỗ trợ tỉnh Vĩnh Long phòng, chống dịch COVID-19.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Trung Kiên, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Đại học Y Dược đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của Trường và đã có những buổi tập huấn cho các sinh viên, giảng viên, cán bộ của Trường để hỗ trợ thành phố Cần Thơ chống dịch.

Trường đã chia thành hai đội hình phục vụ cộng đồng và đội hình phục vụ bệnh viện dã chiến khi có yêu cầu.

Với đội hình phục vụ cộng đồng, Trường chia làm 4 đội hình: Tham gia công tác nhiễm khuẩn, khai báo nhập liệu y tế; truy vết cộng đồng; lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng; hỗ trợ tiêm vaccine. Với sự chuẩn bị tích cực đó, hôm nay Trường Đại học Y Dược đã có được đội quân lên đường hỗ trợ Vĩnh Long.

Đội hình "truy vết và lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng" sẽ thực hiện các công việc như: Giám sát khai báo y tế, nhập liệu, truy vết, lấy mẫu, xét nghiệm cộng đồng,... tại Khu Công nghiệp Hòa Phú, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

Dự kiến trong vòng một tuần, Đội hình “truy vết và lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng” sẽ phải thực hiện lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 70.000 công nhân.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ngày 10/7, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ giao cho Thành đoàn Cần Thơ phối hợp với Trường Đại học Y Dược Cần Thơ vận động sinh viên chuyên ngành y học, có sức khỏe tình nguyện tham gia Đội hình “truy vết và lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng” tại các tỉnh, thành khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long.

Trước đó, vào trưa 1/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã tổ chức đưa 43 sinh viên, giảng viên của Trường lên đường hỗ trợ truy vết, phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Đồng Tháp.

Bến Tre khẩn trương triển khai test nhanh người đến, về từ ngoài tỉnh

Ngày 11/7, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre Nguyễn Thị Bé Mười ký ban hành Công văn số 3912/UBND-KGVX yêu cầu các Sở, ngành, địa phương trong tỉnh khẩn trương triển khai test nhanh người đến, về từ ngoài tỉnh.

Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre yêu cầu Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố triển khai khẩn cấp test nhanh cho tất cả những người từ ngoài tỉnh đến, về đang được cách ly y tế tại nhà; chuẩn bị phương án bố trí điều trị, cách ly các trường hợp F1, F2 với số lượng lớn phải thật chu đáo và an toàn.

Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Giám đốc Sở Y tế và Giám đốc Công an tỉnh tiếp tục thống kê số lượng người đến, về từ ngoài tỉnh để báo cáo với Ủy ban Nhân dân tỉnh vào cuối giờ làm việc hằng ngày; đồng thời, xử lý ngay theo quy định các trường hợp xét nghiệm dương tính; tăng cường quyết liệt hơn nữa việc theo dõi, giám sát công tác cách ly y tế tại nhà, đảm bảo tuyệt đối người được cách ly không được rời khỏi nhà và không được giao lưu với người khác trong thời gian cách ly.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre cũng đề nghị Sở Công Thương có phương án đảm bảo lương thực, thực phẩm đáp ứng tốt nhu cầu khi thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg trên diện rộng ở các địa phương và cả tỉnh.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bến Tre, ngay trong ngày 11/7, đơn vị triển khai gấp rút việc test nhanh các trường hợp người về từ Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó ưu tiên người từ chợ Bình Điền về địa phương từ ngày 1/7/2021 đến nay, tại 3 xã Bảo Thuận, Bảo Thạnh, An Hòa Tây (huyện Ba Tri).

Theo số liệu thống kê, huyện Ba Tri có 711 người về từ Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó 400 người từ chợ Bình Điền.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bến Tre Ngô Văn Tán cho hay, tính đến ngày 11/7, tỉnh ghi nhận thêm 3 ca có kết quả PCR dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, 2 ca có địa chỉ ở các xã Thới Thuận, Thừa Đức (huyện Bình Đại) và 1 ca ở xã An Hòa Tây (Ba Tri).

Đây là những trường hợp tự đi xét nghiệm test nhanh ghi nhận dương tính và có liên quan với chợ đầu mối Bình Điền (Thành phố Hồ Chí Minh). Qua điều tra, bước đầu các đội truy vết xác định 10 trường hợp F1, 7 trường hợp F2 liên quan ca nhiễm ở An Hòa Tây. Các trường hợp F1, F2 đã được cách ly theo quy định.

Tính đến nay, tỉnh Bến Tre ghi nhận 14 ca dương tính, tất cả đang được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Bến Tre. Hiện, tỉnh ghi nhận 8 mẫu test nhanh dương tính đang được điều tra và xét nghiệm khẳng định.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi Tăng Ni, Phật tử nghiêm chỉnh thực hiện Chỉ thị 16

Ngày 11/7, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh công bố lời kêu gọi của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị tăng ni, Phật tử toàn Thành phố ủng hộ và nghiêm túc chấp hành Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Cập nhật cuộc chiến chống dịch tại Cần Thơ, Bến Tre, TP.HCM, Phú Yên ảnh 2Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Trong bức tâm thư gửi tăng ni, Phật tử Thành phố, Hòa thượng Thích Trí Quảng nhấn mạnh, trong lúc này, Thành phố Hồ Chí Minh cũng như một số tỉnh thành khác đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị16 của Thủ tướng Chính phủ, tạm dừng nhiều hoạt động, trong đó có lễ nghi tôn giáo, nhằm kiểm soát đợt dịch COVID-19 với nhiều biến thể phức tạp.

Tất cả các biện pháp được ban hành nhằm kiểm soát, ngăn chặn, dập tắt các đợt dịch bệnh, đem lại bình yên cho số đông là điều mà cần ủng hộ.

Hòa thượng Thích Trí Quảng chỉ dụ, trong thời gian này, kính mong chư tăng ni, Phật tử, các tự viện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tuân thủ một cách nghiêm túc những chỉ thị, hướng dẫn về y tế từ các cơ quan chức năng để cuộc sống bình thường sớm trở lại.

Với nỗ lực của Chính phủ cùng sự kiên nhẫn, đồng lòng nơi từng cá nhân, tin rằng, không lâu nữa, bình yên sẽ lại có mặt với Thành phố Hồ Chí Minh cũng như trên cả nước.

[TP.HCM đang đi đúng hướng trong công tác phòng, chống dịch]

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng bày tỏ mong muốn “chư tăng ni, Phật tử các giới ngoài việc giữ gìn thời khóa hành trì theo pháp môn căn bản, còn nên phát huy sự dấn thân chia sẻ với bà con chung quanh mình.

Đó là hành động thiết thực theo tinh thần mà Đức Phật đã dạy hiến tặng sự không sợ hãi, chia sẻ đồ dùng thiết yếu, xoa dịu nỗi khổ niềm đau. Đồng thời, chúng ta còn cần tỉnh giác, đừng vì bất cứ lý do gì mà quên các nguyên tắc phòng, ngừa dịch bệnh đã được ngành y tế phổ biến.”

Trong những ngày vừa qua, không chỉ chấp hành nghiêm chỉnh các quy định y tế đảm bảo phòng, chống dịch, tăng ni, Phật tử Thành phố Hồ Chí Minh đã tích cực tham gia các hoạt động chăm lo, hỗ trợ người nghèo, người dân ở các khu vực cách ly, phong tỏa do dịch COVID-19.

Nhiều chùa, tự viện, cơ sở Phật giáo, tăng ni, Phật tử đã tổ chức các siêu thị 0 đồng, các bữa ăn nghĩa tình 0 đồng, tặng gạo, nhu yếu phẩm, đồ dùng sinh hoạt thiết yếu cho các hộ gia đình, người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố với tổng trị giá hàng chục tỷ đồng.

Phú Yên xử phạt 4 trường hợp không chấp hành quy định phòng, chống dịch

Sáng 11/7, ông Tô Phương Bắc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hòa (Phú Yên) cho biết, Ủy ban nhân dân thị trấn Củng Sơn vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính 4 trường hợp không chấp hành các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Theo ông Tô Phương Bắc, qua xác minh, truy vết, Công an huyện Sơn Hòa xác định, khu phố Đông Hòa, thị trấn Củng Sơn đã áp dụng biện pháp phong tỏa theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 từ ngày 26/6/2021. 

Tuy nhiên, các ngày 4 và 5/7/2021, Lê Văn B (sinh năm 2001), Nguyễn Văn D (sinh năm 1992), Nguyễn Văn H (sinh năm 1990), Nguyễn Văn C (sinh năm 1993) và T.B.L (sinh năm 2001) cùng trú khu phố Đông Hòa, thị trấn Củng Sơn, đã đến nhà ông N.V.K ở cùng khu phố xem bóng đá và uống cà phê, tất cả đều không đeo khẩu trang. 

Sau đó, T.B.L và ông N.V.K đã có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-COV-2. Đây là hành vi “Không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế” theo Điểm a, khoản 1, Điều 12 Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực y tế. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Củng Sơn Nguyễn Thị Thanh Hương đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2 triệu đồng một người.

Những người này đã được đưa vào trung tâm cách ly y tế tập trung để thực hiện công tác phòng, chống dịch theo quy định. Riêng trường hợp T.B.L đang điều trị tại Bệnh viện dã chiến huyện Sơn Hòa, cơ quan chức năng sẽ tiến hành xử lí sau khi hết thời gian cách li theo quy định.

Trước đó, ngày 10/7, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Phú Yên đã có công văn hỏa tốc yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lí nghiêm các trường hợp không chấp hành các quy định trong phòng, chống dịch COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục