Cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 đến 8 giờ sáng 17/4

Tính đến 8 giờ sáng ngày 17/4, dịch bệnh hiện đã lây lan sang 210 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tổng cộng có 2.181.131 ca nhiễm trên toàn thế giới và 145.466 ca tử vong do virus SARS-CoV-2.
Cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 đến 8 giờ sáng 17/4 ảnh 1Nhân viên y tế chuyển thi thể bệnh nhân mắc COVID-19 ra nhà xác dã chiến bên ngoài một bệnh viện ở New York, Mỹ ngày 9/4/2020. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8 giờ sáng ngày 17/4, tổng cộng có 2.181.131 ca nhiễm và 145.466 ca tử vong do virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 được ghi nhận trên toàn thế giới.

Dịch bệnh hiện đã lây lan sang 210 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số bệnh nhân đã phục hồi là 547.014 người.

Mỹ tiếp tục là tâm dịch với 677.056 ca nhiễm và 34.580 ca tử vong do COVID-19.

Xếp sau là Tây Ban Nha với 184.948 ca nhiễm và 19.315 ca tử vong, Italy với 168.941 ca nhiễm và 22.170 ca tử vong, Pháp với 165.027 ca nhiễm và 17.920 ca tử vong và Đức với 137.698 ca nhiễm và 4.052 ca tử vong.

Còn tại Việt Nam, tính đến 6 giờ sáng 17/4, Việt Nam chưa có thêm ca mắc bệnh COVID-19 mới trong vòng 12 giờ qua. Hiện Việt Nam đã ghi nhận 268 trường hợp mắc bệnh, trong đó chưa có ca tử vong.

Tình hình châu Mỹ: Mỹ vạch ra 3 giai đoạn trong việc khôi phục kinh tế

Tổng thống Donald Trump tuyên bố việc mở cửa trở lại nền kinh tế sẽ diễn ra theo từng giai đoạn, với điều kiện tiên quyết là các bang cho thấy sự suy giảm dịch COVID-19.

Ông khẳng định chính phủ sẽ vạch ra 3 giai đoạn trong việc khôi phục kinh tế. Mỹ sẽ không mở cửa đồng thời tất cả, mà sẽ triển khai thận trọng từng bước tại từng thời điểm, và một số bang sẽ có thể mở cửa sớm hơn các bang khác.

Thống đốc bang New York Andrew Cuomo đã quyết định kéo dài lệnh phong tỏa tại bang này đến ngày 15/5, mặc dù số ca tử vong trong 24 giờ qua ở mức thấp nhất trong 10 ngày liên tục.

Ông Cuomo cho rằng cần phải ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nữa trước khi có thể nới lỏng lệnh phong tỏa.

Như vậy, 7 bang Đông Bắc Mỹ đã tuyên bố kéo dài lệnh phong tỏa tới ngày 15/5.

Cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 đến 8 giờ sáng 17/4 ảnh 2Nhân viên y tế làm việc tại điểm xét nghiệm nhanh COVID-19 ở Toronto, Canada ngày 9/4/2020. (Nguồn: THX/TTXVN)

Tại Canada, Thủ tướng Justin Trudeau nhận định phải mất nhiều tuần nữa trước khi biên giới giữa Canada và Mỹ có thể được mở cửa trở lại.

Bên cạnh đó, chính phủ liên bang cũng đang mở rộng chương trình cho vay dành cho các doanh nghiệp nhỏ bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Một trong những điều kiện để tham gia chương trình này là các doanh nghiệp có bảng lương năm 2019 dao động từ 20.000 CAD-1,5 triệu CAD (so với điều kiện được công bố trước đó là bảng lương của doanh nghiệp dao động từ 50.000 CAD-1 triệu CAD).

Canada hiện ghi nhận tổng cộng 29.929 ca nhiễm và 1.191 ca tử vong do COVID-19.

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến ngày một phức tạp, Chính phủ Mexico đã quyết định kéo dài thời gian giãn cách xã hội thêm một tháng tới ngày 30/5.

Thứ trưởng Y tế Mexico Hugo Lopez-Gatell cho biết dịch COVID-19 tại các khu vực có mức độ lây khác nhau. Do vậy, các địa phương bị ảnh hưởng nhẹ có thể nối lại các hoạt động bình thường vào ngày 17/5.

Cơ quan chức năng tiếp tục kêu gọi người dân ở nhà, tránh ra đường không cần thiết; đồng thời khuyến cáo người dân tránh di chuyển tới các khu vực có tỷ lệ lây nhiễm cao như thủ đô Mexico City, bang Estado de Mexico và bang Puebla.

Cơ quan y tế dự báo đỉnh dịch tại Mexico sẽ diễn ra từ ngày 8-10/5 tới và có thể kết thúc chu kỳ đầu tiên của dịch, khi 95% các ca bệnh được xác định, vào ngày 25/6.

Tính tới thời điểm hiện tại, Mexico ghi nhận 6.297 ca mắc bệnh, trong đó có 486 ca tử vong.

Tình hình châu Âu: Các nước chưa nởi lỏng các biện pháp giãn cách xã hội

Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ đã công bố kế hoạch dần mở cửa lại các cửa hàng, trường học và nhà hàng, cửa hiệu theo 3 giai đoạn.

Cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 đến 8 giờ sáng 17/4 ảnh 3Chăm sóc bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện ở Neuchatel, Thụy Sĩ,ngày 25/3/2020. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tuy nhiên, các biện pháp giãn cách xã hội vẫn cần được tuân theo và việc tụ tập từ 5 người trở lên vẫn chưa được chấp nhận.

Chính phủ Thụy Sĩ vẫn chưa quyết định khi nào các sự kiện, đại nhạc hội có thể hoạt động trở lại, nhưng chắc chắn là không trước ngày 8/6.

Tại Ireland, Thủ tướng Leo Varadkar tuyên bố việc nới lỏng các hạn chế liên quan đến dịch COVID-19 sẽ là một quá trình diễn ra dần dần và có thể mất vài tháng.

Trong khi đó, Quốc hội Romania đã thông qua việc kéo dài tình trạng khẩn cấp thêm 1 tháng đến ngày 14/5.

Tình hình châu Á: Ngày thứ 4 liên tiếp, Campuchia không ghi nhận ca mắc mới

Campuchia đã thông báo kéo dài lệnh cấm nhập cảnh đối với du khách đến từ Mỹ, Iran và 4 nước châu Âu nhằm chặn đà lây lan của dịch bệnh.

Các quy định hạn chế nhập cảnh đối với tất cả người nước ngoài đến Campuchia vẫn duy trì hiệu lực cho đến khi có thông báo mới.

Cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 đến 8 giờ sáng 17/4 ảnh 4Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 trên một đường phố ở Phnom Penh, Campuchia, ngày 30/3/2020. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bộ Y tế Campuchia xác nhận ngày 16/4 là ngày thứ 4 liên tiếp không phát hiện thêm ca mới trong khi đã có thêm 2 bệnh nhân bình phục.

Campuchia đã ghi nhận tổng cộng 122 ca mắc COVID-19, trong đó 98 người đã hồi phục sau điều trị.

Trong khi đó, Bộ Y tế Singapore ngày 16/4 đã xác nhận thêm 728 ca nhiễm mới  - mức kỷ lục về số lượng ca bệnh mới trong một ngày, nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở quốc gia Đông Nam Á này lên 4.427 người. Con số này cao hơn so với con số 447 ca của một ngày trước đó.

Theo bộ trên, trong số những ca bệnh mới, có 654 ca liên quan đến những khu nhà ở của các lao động nhập cư.

Tuy nhiên, Singapore cùng ngày không ghi nhận thêm ca tử vong nào và tổng số ca tử vong vì COVID-19 vẫn là 10 người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục