Cayenne và Panamera giúp Porsche tăng doanh số

Hãng Porsche đã bán được tổng cộng 21.218 xe trong ba tháng đầu năm tài khóa ngắn 2010, tăng tới 86,4% so với cùng kỳ năm trước.
Bất chấp tình hình kinh tế khó khăn, hoạt động kinh doanh của Porsche vẫn toànmàu hồng.

Nhà sản xuất xe thể thao Đức đã bán được tổng cộng 21.218 xe trong batháng đầu năm tài khóa ngắn 2010 (từ tháng 8-10/2010).

Số liệu trên cho thấy lượng xe tiêu thụ của Porsche đã tăng tới 86,4% sovới cùng kỳ năm trước. Trong tổng số xe bán ra này, một nửa thuộc dòng Cayennemới, với 10.292 chiếc, tăng 151% so với cùng kỳ năm trước.

Dòng xe Panamera bán được 5.778 chiếc, cũng tăng 94% so với cùng kỳ nămtrước. Thành công của dòng coupe sang trọng bốn cửa này chủ yếu là nhờ thực tếnăm ngoái Panamera chưa hiện diện trên tất cả các thị trường. Và cùng với đó làsự xuất hiện của bản Panamera lắp máy 6 xylanh vào tháng 5/2010.

Dòng xe thể thao truyền thống của Porsche, chiếc 911, cũng có doanh sốtiêu thụ tăng cao khi hãng này bán được 3.130 chiếc (tăng 20,4% so với cùng kỳ),với bản Boxster bán được 1.089 chiếc và bản Cayman bán được 929 chiếc.

Tổng cộng lượng xe Porsche bán tại Mỹ là 7.268 xe, tăng 82%. Châu Á cótăng trưởng về tiêu thụ xe của Porsche cao nhất, nhờ nhu cầu cao ở Trung Quốc.Tại khu vực này, Porsche bán được tổng cộng 6.868 xe, tăng hơn gấp đôi./.

Lan Khanh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Trụ sở hãng ôtô Mazda tại Fuchu, tỉnh Hiroshima, Nhật Bản. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Mazda Motor thay đổi chiến lược xe điện toàn cầu

Tại Mỹ và châu Âu, những thị trường trọng điểm của Mazda, chính phủ các nước đang xem xét lại các chính sách về xe điện, tạo thêm thời gian cho hãng xe này tung ra các mẫu xe điện của riêng mình.