Chất lượng không khí tại Singapore thấp nhất trong nhiều năm qua

Ô nhiễm khói bụi từ các đám cháy rừng ở Indonesia đã khiến chất lượng không khí tại Singapore xuống mức không an toàn cho sức khỏe con người.
Chất lượng không khí tại Singapore thấp nhất trong nhiều năm qua ảnh 1 Khói mù tại khu vực trung tâm của Singapore lúc 3 giờ 25 chiều 12/9. (Nguồn: straitstimes.com)

Đây là lần đầu tiên trong 3 năm qua, chỉ số chất lượng không khí ở quốc đảo Sư tử xuống dưới ngưỡng an toàn.

Ngày 14/9, Cơ quan Môi trường quốc gia (NEA) của Singapore thông báo chất lượng không khí xấu đi do ảnh hưởng khói bụi cháy rừng ở đảo Sumatra của Indonesia.

Cuối giờ chiều 14/9, Chỉ số Tiêu chuẩn ô nhiễm (PSI) đo được ở Singapore là 108. Theo quy định, chỉ số từ 100 trở lên là nguy hại cho sức khỏe và cư dân được khuyến cáo ngừng các hoạt động ngoài trời.

NEA cảnh báo tình trạng ô nhiễm không khí này sẽ còn kéo dài trong vài ngày tới và người dân cần lưu ý tới các biện pháp phòng ngừa như đeo khẩu trang khi ra ngoài đường, hạn chế ở lâu ngoài trời....

Tình trạng khói mù tại quốc đảo có khoảng 5,6 triệu dân này có thể ảnh hưởng tới giải đua xe Công thức 1 (F1), dự kiến diễn ra trong các ngày từ 20-22/9 tới.

Hồi năm 2015, PSI của Singapore từng ở mức hơn 300 - mức nguy hiểm, buộc chính quyền phải đóng cửa các trường học.

Indonesia đang trải qua đợt cháy rừng tồi tệ nhất trong hai thập kỷ qua, ảnh hưởng tới nhiều nước láng giềng tại Đông Nam Á như Singapore, Malaysia và Thái Lan.

Trong tuần này, các học sinh tại hàng trăm trường hợp ở tỉnh Serawak của Malaysia đã phải nghỉ học do khói bụi từ Indonesia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.