Cháy tàu biển chở khách ở Indonesia làm 14 người thiệt mạng

Tai nạn về phà và thuyền thường xảy ra ở Indonesia do đất nước này có hơn 17.000 hòn đảo, nơi phà thường được sử dụng để vận chuyển và mức độ an toàn không cao.
Cháy tàu biển chở khách ở Indonesia làm 14 người thiệt mạng ảnh 1Hành khách được lực lượng tìm kiếm cứu hộ Indonesia giải cứu trong vụ hỏa hoạn trên tàu thủy KM Express Cantika 77 ở Kupang, tỉnh Đông Nusa Tenggara ngày 24/10/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Cơ quan tìm kiếm và cứu nạn quốc gia Indonesia ngày 24/10 thông báo 14 người đã thiệt mạng trong một vụ cháy tàu xảy ra ở vùng biển phía Nam Indonesia.

Theo Cơ quan tìm kiếm và cứu nạn quốc gia, tàu KM Express Cantika 77 với 240 người trên tàu gồm 230 hành khách và 10 thành viên phi hành đoàn, đang di chuyển từ Kupang ở tỉnh Đông Nusa Tenggara đến Kalabahi thì bốc cháy.

Lực lượng cứu hộ đã cứu sống được 226 người. Tuy nhiên, tính tới thời điểm hiện tại, đã có 14 người thiệt mạng. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

[Cháy tàu cao tốc tại Thái Lan khiến ít nhất 20 người bị thương]

Tai nạn về phà và thuyền thường xảy ra ở Indonesia do đất nước này có hơn 17.000 hòn đảo, nơi phà thường được sử dụng để vận chuyển và mức độ an toàn không cao.

Năm 2018, một chiếc phà quá tải với khoảng 200 người trên tàu đã chìm trong một hồ miệng núi lửa sâu ở tỉnh Bắc Sumatra, khiến 167 người thiệt mạng.

Trước đó, tháng 2/1999, ghi dấu một thảm họa lớn nhất Indonesia khi chiếc thuyền chở 332 hành khách bị chìm khiến 312 người thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục