Chèo thuyền ra hồ hái bông súng, nam thanh niên đuối nước tử vong

Thanh cùng hai thanh niên khác rủ nhau dùng thuyền chèo ra khu vực hồ suối Giai để hái bông súng, bất ngờ thuyền bị lật, Thanh đuối sức chìm xuống dòng nước sâu hơn 10m.
Chèo thuyền ra hồ hái bông súng, nam thanh niên đuối nước tử vong ảnh 1Hiện trường vụ đuối nước. (Ảnh: TTXVN phát)

Tối 11/10, tại hồ suối Giai (ấp Chợ, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) xảy ra vụ tai nạn đuối nước.

Nạn nhân là em Đỗ Chí Thanh (18 tuổi, ngụ ấp Minh Hòa, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) bị đuối nước tử vong khi cùng nhóm bạn chèo thuyền hái bông súng dưới hồ.

Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 11/10, em Đỗ Chí Thanh cùng hai thanh niên khác rủ nhau dùng thuyền chèo ra khu vực hồ suối Giai để hái bông súng.

[Đi thả cá phóng sinh với mẹ, bé trai 2 tuổi rơi xuống sông mất tích]

Sau khi hái xong, cả nhóm chèo thuyền vào bờ. Tuy nhiên chiếc thuyền bất ngờ bị nước tràn vào, có biểu hiện muốn lật khiến Thanh hoảng loạn nhảy xuống nước bơi vào bờ.

Khi bơi vào cách bờ khoảng gần 10m, Thanh đuối sức, rồi nhanh chóng chìm xuống dòng nước sâu hơn 10m, mất tích. Hai thanh niên còn lại may mắn được người dân phát hiện bơi ra cứu vào bờ.

Nhận được tin báo, lực lượng cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Bình Phước đã điều động hàng chục cán bộ, chiến sỹ cùng công cụ chuyên dụng nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp với lực lượng địa phương triển khai phương án tìm kiếm nam thanh niên.

Đến 20 giờ 30 phút ngày 11/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể em Thanh, cách hiện trường nơi nạn nhân chìm mất tích gần 20m.

Trước đó, ngày 16/8, cũng tại khu vực hồ Suối Giai, một vụ đuối nước thương tâm xảy ra, khiến em Phạm Văn H. (14 tuổi, ngụ khu phố Tân Liên, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước), học sinh lớp 8 Trường Trung học Cơ sở Tân Phú tử vong.

Trước tình trạng đuối nước liên tục xảy ra thời gian quan, chính quyền địa phương tỉnh Bình Phước khuyến cáo người dân thường xuyên quán triệt, nhắc nhở trẻ em, học sinh, thanh thiếu niên không được chơi, đùa gần ao, hồ, sông, suối, kênh, rạch, hố công trình, nơi tiềm ẩn nguy cơ đuối nước; không tự ý hoặc rủ nhau đi tắm, đi bơi khi không có người lớn đi cùng.

Đồng thời, người dân chủ động phối hợp với các ban ngành, chính quyền địa phương trong việc tổ chức quản lý, giám sát, hướng dẫn các em tham gia các hoạt động vui chơi lành mạnh; tăng cường rà soát, phát hiện các điểm nóng có nguy cơ cao xảy ra tai nạn đuối nước để cảnh báo kịp thời./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục