Riêng các nhà đầu tư tại Nhật chủ yếu giữ thái độ thận trọng chờ đợi kết quảcuộc bầu cử Thượng viện vào ngày 21/7.
Trong phiên sáng cuối tuần, thị trường Tokyo giảm 1,09%, Hong Kong tăng0,14%, Sydney giảm 0,49%, Seoul; mất 0,58% và Thượng Hải tăng 0,38%.
Đêm trước (18/7), Phố Wall có một phiên giao dịch tưng bừng với hai chỉ số cơbản Dow Jones và S&P 500 tiếp tục xác lập các đỉnh cao kỷ lục mới, nhờ kết quảkinh doanh khả quan của các doanh nghiệp niêm yết cùng những khẳng định mới nhấtcủa Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) về chính sách tiền tệ nới lỏng của ngân hàngnày.
Đây cũng là phiên điều trần thứ hai của Chủ tịch Fed Ben Bernanke trước Quốchội và nhìn chung thị trường không có quá nhiều biến động do không có nhữngquyết định bất ngờ gây sốc hay có thay đổi so với những tuyên bố gần đây của ôngBernanke.
Thị trường được hậu thuẫn nhờ tâm lý lạc quan về kết quả kinh doanh của cácdoanh nghiệp khi ngày càng có nhiều công ty công bố lợi nhuận vượt kỳ vọng.
Đóng cửa phiên 18/7, cả ba chỉ số chính của Phố Wall đều tràn ngập màu xanh,trong đó Dow Jones Industrial Average tăng 78,02 điểm (0,50%) lên l5.548,54điểm; S&P 500 tiến thêm 8,46 điểm (0,50%) lên 1.689,37 điểm.
Cả hai mức chốt phiên này đều phá kỷ lục cũ được thiết lập vào phiên đầu tuần15/7. Chỉ số Nasdaq Composite nhích nhẹ 1,28 điểm (0,04%) lên 3.611,28 điểm.
Cùng ngày tại châu Âu, các sàn chứng khoán cũng đồng loạt lên điểm nhờ hiệuứng tích cực từ thị trường Mỹ cùng số liệu khả quan hơn dự kiến của thị trườngviệc làm Mỹ.
Theo số liệu chính thức, lượng người đăng ký thất nghiệp lần đầu trong tuầntrước (kết thúc ngày 13/7) đã giảm xuống còn 334.000 người, thấp hơn mức dự kiến348.000 người theo dự kiến của giới chuyên gia.
Đóng cửa phiên 18/7, cả ba chỉ số chủ chốt của châu Âu đều tăng điểm, trongđó FTSE 100 của Anh tăng 0,95% lên 6.634,36 điểm; DAX 30 của Đức tăng 1% lên8.337,09 điểm và CAC 40 của Đức nhảy 1,44% lên 3.972,79 điểm./.