Nguyên nhân khiến CPI giảm là giá thực phẩm giảm trong khi chính phủ tiếp tụcsiết chặt quy định đối với các hoạt động cho vay và mua bán tài sản.
Theo số liệu báo cáo của NBS, trong tháng 10, CPI - chỉ số chính đo mức độ lạmphát - chỉ tăng 5,5% so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng chậm nhất trong nămtháng trở lại đây.
Trước đó, chỉ số này lần lượt tăng 6,4% trong tháng Sáu, 6,5% trong tháng Bảy,6,2% trong tháng Tám và 6,1% trong tháng Chín.
Trong khi đó, chỉ số giá sản xuất (PPI) - cũng là một trong những chỉ số chínhđo mức độ lạm phát - tăng 5% so với cùng kỳ, mức thấp nhất trong một năm qua.
Nguyên nhân tăng CPI chủ yếu do tăng giá thực phẩm, nhóm hàng chiếm gần 1/3trong tổng lượng hàng hóa của giỏ tiền tệ Trung Quốc.
Cụ thể, giá thực phẩm trong tháng 10 tăng 11,9% so với cùng kỳ năm ngoái nhưnglại giảm 0,2% so với tháng trước đó.
Theo nhà nghiên cứu kinh tế vĩ mô thuộc Trung tâm Nghiên cứu Phát triển của Quốcvụ viện Trung Quốc, ông Zhang Liqun, việc chỉ số CPI giảm chứng tỏ các nỗ lựckiểm soát giá cả của chính phủ đã có hiệu lực.
Mặc dù giá cả tăng chậm lại sẽ cho phép chính phủ tiếp tục điều chỉnh các chínhsách thắt chặt tiền tệ, song áp lực lạm phát vẫn tồn tại do giá trị tổng phươngtiện thanh toán của nền kinh tế (M2) vẫn còn rất cao.
Tính đến cuối tháng Chín, M2 vẫn ở mức 78.740 tỷ Nhân dân tệ (12.400 tỷUSD), gấp 1,8 lần tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc so với tỷ lệ nàytrong năm 2008 chỉ là 1,54 lần./.