Chia sẻ kinh nghiệm giữa bệnh viện dã chiến cấp 2 của Việt Nam-Ấn Độ

Dù sắp hoàn thành nhiệm kỳ song những hoạt động phối hợp chuyên môn vẫn được Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 Việt Nam duy trì thành công, đều đặn, qua đó góp phần lan tỏa hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ.
Chia sẻ kinh nghiệm giữa bệnh viện dã chiến cấp 2 của Việt Nam-Ấn Độ ảnh 1Các y, bác sỹ Việt Nam thăm Bệnh viện dã chiến cấp 2 Ấn Độ. (Nguồn: qdnd.vn)

Theo thông tin từ Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam thuộc Bộ Quốc phòng, mới đây, đoàn công tác của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 của Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc do Trung tá, bác sỹ Trịnh Mỹ Hòa, Giám đốc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 làm trưởng đoàn, đã có chuyến thăm và làm việc với Bệnh viện dã chiến cấp 2 Ấn Độ ở bang Malakal, Nam Sudan.

Đây là hoạt động nhằm tăng cường giao lưu, hợp tác giữa hai bệnh viện cấp 2 của Việt Nam và Ấn Độ tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Nam Sudan.

Trước đó, Đại tá Rishi Raj, Chỉ huy trưởng Bệnh viện dã chiến cấp 2 Ấn Độ cùng đoàn công tác đã đến thăm Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 và nghe chia sẻ kinh nghiệm thực hành của các bác sỹ mũ nồi xanh Việt Nam. Tháng 7/2021, hai bệnh viện lần đầu tiên phối hợp tập huấn trực tuyến nâng cao năng lực y tế và phòng, chống dịch COVID-19.

Dưới sự tiếp đón nồng hậu từ Đại tá Rishi Raj, Giám đốc Bệnh viện dã chiến cấp 2 Ấn Độ, đoàn công tác Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 của Việt Nam đã tham quan và học hỏi các quy trình chuẩn SOP trong vận hành bệnh viện. Đây là quy trình đã được các đồng nghiệp của Bệnh viện dã chiến cấp 2 Ấn Độ dày công xây dựng, cấp nhật trong suốt 12 năm hoạt động của bệnh viện.

Ngoài ra, các đồng nghiệp Ấn Độ cùng chia sẻ kinh nghiệm xử lý và điều trị các ca mổ tắc ruột ở bệnh nhi Nam Sudan trong khuôn khổ hoạt động hỗ trợ Bệnh viện Bác sỹ Không biên giới của bệnh viện Ấn Độ về các kỹ thuật siêu âm, chụp X-quang cũng như điều trị những ca khó, bởi các bệnh viện dân sự ở đây không có máy siêu âm cũng như máy X-quang.

Các y, bác sỹ của hai bệnh viện cũng có nhiều hoạt động trao đổi chuyên môn và chia sẻ kinh nghiệm xử lý các tình huống xảy ra trong thực tế nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh cho Bệnh viện dã chiến cấp 2 ở Phái bộ.

[Quảng bá văn hóa, ẩm thực truyền thống của Việt Nam tới bạn bè quốc tế] 

Không chỉ trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn, hai bệnh viện dã chiến cấp 2 của Việt Nam và Ấn Độ còn tổ chức chương trình giao lưu thể thao, văn hóa, ẩm thực.

Hai bên đã thi đấu giao hữu bóng chuyền, tổ chức tiệc giao lưu ẩm thực Ấn Độ-Việt Nam. Bệnh viện Việt Nam đã mang tới nhiều món ăn Việt Nam khiến bạn bè quốc tế ở căn cứ Malakal vô cùng thích thú. Đa phần các thực khách đều cho biết đây là lần đầu tiên được thưởng thức ẩm thực Việt Nam và bày tỏ rất ấn tượng trước hương vị của các món ăn.

Buổi tiệc giao lưu ẩm thực diễn ra ngoài trời với sự tham gia của gần 40 thực khách. Tham dự có bà Leda Limann, Trưởng căn cứ Malakal của Phái bộ; Đại tá Rishi Sigh, Phó Chỉ huy trưởng quân sự phân khu Malakal, cùng chỉ huy trưởng các đơn vị đóng quân tại địa bàn.

Bà Leda Limann cho biết: “Tôi rất vui mừng được chứng kiến sự hợp tác tốt đẹp giữa 2 bệnh viện Việt Nam-Ấn Độ. Đây là lần đầu tiên tôi được thưởng thức những món ăn tuyệt vời của Việt Nam.” Về phần mình, Đại tá Rishi Raj bày tỏ cảm ơn các bạn đồng nghiệp Việt Nam vì đã tổ chức một buổi tối tuyệt vời với các món ăn “làm chúng tôi say mê.”

Nhân dịp này, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 Việt Nam đã tặng Bệnh viện dã chiến cấp 2 Ấn Độ 25 cây giống lấy từ vườn ươm của bệnh viện ở Bentiu với hy vọng sau này khi các cây lớn lên sẽ tạo ra không gian xanh cho bệnh viện Ấn Độ vốn mới được thay đổi vị trí đóng quân.

Nhân chuyến đi lần này, đoàn công tác của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 Việt Nam đã kết hợp đến thăm và tặng quà cho đơn vị Cảnh sát Quân sự Campuchia. Đoàn cũng có chuyến thăm Bệnh viện dã chiến cấp 1 Hải quân Bangladesh đóng quân ở bên bờ sông Nile Trắng.

Các thành viên đoàn công tác của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 Việt Nam đã có trải nghiệm khám phá sông Nile Trắng trong chuyến đồng hành cùng các đồng nghiệp hải quân Bangladesh tuần tra bằng cano. Các bác sỹ đã trao đổi kinh nghiệm xử lý về những trường hợp bị rắn độc cắn, hội chứng thợ lặn, đuối nước... vốn là những ca cần hỗ trợ y tế phổ biến tại đây.

Dù sắp hoàn thành nhiệm kỳ song những hoạt động phối hợp chuyên môn vẫn được Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 Việt Nam duy trì thành công, đều đặn, qua đó góp phần lan tỏa hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ cũng như quảng bá về đất nước, con người Việt Nam yêu chuộng hòa bình, mang văn hóa, tinh thần Việt Nam đến với thế giới nhiều hơn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục