Chia sẻ, thảo luận giải pháp xây dựng Hội Cựu chiến binh vững mạnh

Những năm qua, Hội Cựu chiến binh Thông tấn xã Việt Nam đã chỉ đạo các chi hội đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ định kỳ và chuyên đề.
Chia sẻ, thảo luận giải pháp xây dựng Hội Cựu chiến binh vững mạnh ảnh 1Hội Cựu chiến binh Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trao 10 suất quà cho 10 hội viên Hội Cựu chiến binh tỉnh Thái Bình có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Chiều 9/6, tại thành phố Thái Bình, Hội Cựu chiến binh Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phối hợp với Hội Cựu chiến binh khối bộ, ban, ngành Trung ương (khối 487) tổ chức tọa đàm “Xây dựng Hội Cựu chiến binh vững mạnh về chính trị, tư tưởng."

Tham dự tọa đàm có lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; lãnh đạo Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam; lãnh đạo Hội Cựu chiến binh khối bộ, ban, ngành Trung ương và lãnh đạo, hội viên Hội Cựu chiến binh Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã chia sẻ, thảo luận một số nội dung, giải pháp để xây dựng tổ chức Hội Cựu chiến binh các cấp trong sạch, vững mạnh.

Các ý kiến được Ban tổ chức tổng hợp, báo cáo Thường trực Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam làm cơ sở cho công tác biên soạn Đề án xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam vững mạnh về chính trị, tư tưởng trong tình hình mới.

Nhận định về khó khăn và thuận lợi trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Lê Quang Toán cho rằng bên cạnh những thuận lợi, công tác xây dựng hội sẽ gặp không ít những khó khăn, thách thức, đặc biệt là việc chống phá của các thế lực thù địch.

[Quảng Ngãi: Người cựu chiến binh hiến tặng hơn 1.000m2 đất]

Vì vậy, để xây dựng Hội Cựu chiến binh vững mạnh cần kiên định với chủ trương "Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh" theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi, xử lý nghiêm các cán bộ suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống.

Cùng với đó, cần đẩy mạnh các phong trào thi đua như "Cựu chiến binh gương mẫu," "Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi"...

Chia sẻ, thảo luận giải pháp xây dựng Hội Cựu chiến binh vững mạnh ảnh 2Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Thông tấn xã Việt Nam Phan Anh Tuấn trình bày tham luận tại tọa đàm. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Thông tấn xã Việt Nam Phan Anh Tuấn cho biết để xây dựng Hội Cựu chiến binh trong sạch vững mạnh, những năm qua, Hội Cựu chiến binh Thông tấn xã Việt Nam đã chỉ đạo các chi hội đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ định kỳ và chuyên đề.

Từ đó, việc học và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, tạo được sự thống nhất về nhận thức và hành động của cán bộ, hội viên, nâng cao tính tự giác, trách nhiệm, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Hồ Bá Vinh, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam đánh giá cao việc Hội Cựu chiến binh Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Hội Cựu chiến binh khối bộ, ban, ngành Trung ương đã tổ chức buổi tọa đàm. Các ý kiến, tham luận được chia sẻ tại tọa đàm là cơ sở để Trung ương Hội có những giải pháp trong thời gian tới.

Thiếu tướng Hồ Bá Vinh cho biết Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam xác định việc xây dựng Hội Cựu chiến binh vững mạnh về chính trị, tư tưởng là khâu đột phá, bởi đây là nhiệm vụ khó khăn nhưng rất quan trọng, quyết định đến việc hoàn thành nhiệm vụ của các đơn vị. Do đó các hội, chi hội phải luôn quan tâm, thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm này.

Nhân dịp này, Hội Cựu chiến binh Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã trao 10 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng cho các hội viên Hội Cựu chiến binh tỉnh Thái Bình có hoàn cảnh khó khăn.

Trước đó, cũng trong ngày 9/6, Hội Cựu chiến binh Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã tổ chức hội nghị tập huấn về công tác hội, quán triệt, hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội, Nghị quyết Đại hội toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII nhiệm kỳ 2022-2027 và quán triệt, học tập chuyên đề "Cựu chiến binh học tập và làm theo tư tưởng, phong cách nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục