Chính phủ Ai Cập siết chặt an ninh trong dịp đón năm mới

Ai Cập đã siết chặt an ninh trong bối cảnh Chính phủ tuyên bố Tổ chức Anh em Hồi giáo là tổ chức khủng bố.
Chính phủ Ai Cập siết chặt an ninh trong dịp đón năm mới ảnh 1Cảnh sát chống bạo động Ai Cập được triển khai tới quận Nasr City, phía đông thủ đô Cairo ngày 27/12/2013. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, Chính phủ lâm thời Ai Cập đã siết chặt an ninh trên khắp cả nước ngay trong dịp đón Năm Mới.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh xuất hiện lo ngại xảy ra các vụ đánh bom sau khi chính quyền Ai Cập chính thức tuyên bố Tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) là tổ chức khủng bố đồng thời gia tăng hành động đàn áp nhằm vào MB.

Các vụ tấn công nhằm vào lực lượng an ninh đang có xu hướng dịch chuyển từ Bán đảo Sinai bất ổn sang vùng đồng bằng châu thổ sông Nile.

Từ ngày 25/12 đến nay đã xảy ra 3 vụ đánh bom xe nhằm vào một đồn cảnh sát ở tỉnh Mansoura, trụ sở cơ quan tình báo tại tỉnh Sharqiya và một xe buýt tại trung tâm Cairo khiến 16 người thiệt mạng và hơn 140 người bị thương.

Ngoài ra, hàng loạt âm mưu đánh bom táo bạo khác nhằm vào nhiều địa điểm dân sự ngay giữa Cairo cũng đã được phát hiện.

Chính quyền Ai Cập đã cho lắp đặt các camera giám sát tại các quảng trường lớn và các tuyến giao thông trọng điểm nhằm phát hiện "mọi động thái đáng ngờ và bạo loạn."

Lực lượng an ninh đặc biệt được triển khai bên ngoài trụ sở các cơ quan quan trọng của Nhà nước nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công có thể xẩy ra của các phần tử Hồi giáo cực đoan.

Các chuyên gia chất nổ, chó nghiệp vụ và các thiết bị phát hiện bom mìn cũng được tăng cường cho các trạm kiểm soát đặt tại các cửa ngõ ra vào thành phố. Bộ Nội vụ Ai Cập cho biết an ninh cũng được siết chặt xung quanh các nhà thờ của người Cơ Đốc giáo.

Riêng tại thủ đô Cairo và tỉnh Giza kế bên, lực lượng an ninh được triển khai dày đặc xung quanh các nhà thờ cũng như các địa điểm tập trung đông người. Trước cửa mỗi nhà thờ đều có hai nhân viên an ninh, một thám tử và một xe cảnh sát túc trực.

Ngoài ra, các nhân viên an ninh mặc thường phục cũng thường xuyên có mặt tại các tuyến phố dẫn đến các nhà thờ.

Kể từ cuộc chính biến hôm 3/7/2013 lật đổ chính quyền của cựu Tổng thống Hồi giáo Mohamed Morsi, đặc biệt là sau chiến dịch giải tán hai khu lán trại của những người ủng hộ nhà lãnh đạo này vào ngày 14/8 khiến hơn 850 người thiệt mạng và hàng nghìn người bị thương, người Cơ Đốc giáo Ai Cập trở thành mục tiêu tấn công của những người Hồi giáo cực đoan.

Theo thống kê, hơn 50 nhà thờ trên khắp cả nước đã bị đốt phá, san phẳng trong khi hàng trăm giáo dân bị tấn công và sát hại.

Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng Nội vụ Ai Cập, ông Mohamed Ibrahim ngày 31/12 cho biết giới chức nước này đã bắt giữ tên Yassir Ali, một thủ lĩnh của MB từng làm phát ngôn viên của Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi.

Theo thông báo của Bộ Tư pháp Ai Cập ngày 31/12/2013, Chính phủ nước này đã phong tỏa tài sản của 572 thủ lĩnh MB cùng 1.055 tổ chức phi chính phủ có liên quan tới MB.

Trong khi đó, việc dạy và học tập của giáo viên và học sinh tại tổng cộng 87 trường học tư thục có liên quan với MB vẫn diễn ra như thường lệ, song bị đặt dưới sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan chức năng của Chính phủ./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục