Chính phủ Anh bác bỏ khả năng phong tỏa hoàn toàn London

Đã có một số ý kiến về việc phong tỏa hoàn toàn thủ đô London do nhiều người dân không tuân thủ khuyến cáo về hạn chế ra đường, song chính phủ Anh đã bác bỏ khả năng này.

Ngày 19/3, Văn phòng Thủ tướng Anh khẳng định sẽ không có chuyện thủ đô London bị phong tỏa hoàn toàn do dịch bệnh COVID-19. Trước đó, một số thành viên trong chính phủ Anh đã đề cập đến khả năng "đóng cửa" London do nhiều người dân không chịu tuân thủ khuyến cáo về việc hạn chế đi lại.

Hiện thủ đô London đã phải thực hiện nhiều biện pháp kiểm soát dịch bệnh nghiêm ngặt, trong đó có việc cắt giảm các tuyến giao thông công cộng.

Các nghị sỹ Anh cũng vừa đưa ra một dự luật với những quy định nghiêm ngặt liên quan đến dịch COVID-19. Theo đó, chính quyền sẽ có những quyền hạn như bắt giữ người bị bệnh hoặc thậm chí là phong tỏa các sân bay.

Tính đến ngày 19/3, Anh đã có 2.6926 ca mắc bệnh COVID-19 với 137 trường hợp tử vong./.

(Vietnam+)