Chính phủ Colombia hối thúc ELN kéo dài thỏa thuận ngừng bắn

Bộ trưởng Quốc phòng Colombia Luis Carlos Villegas hối thúc nhóm Quân đội giải phóng quốc gia (ELN) gia hạn thỏa thuận ngừng bắn, sẽ hết hiệu lực vào ngày 9/2 tới đây.
Chính phủ Colombia hối thúc ELN kéo dài thỏa thuận ngừng bắn ảnh 1Các thành viên ELN tại Cali, Colombia. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 3/1, Bộ trưởng Quốc phòng Colombia Luis Carlos Villegas hối thúc nhóm Quân đội giải phóng quốc gia (ELN) gia hạn thỏa thuận ngừng bắn, sẽ hết hiệu lực vào ngày 9/2 tới đây.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, phát biểu tại cuộc họp Hội đồng an ninh quốc gia, Bộ trưởng Villegas cảnh báo cảnh sát và quân đội chính phủ đã chuẩn bị sẵn sàng để đối đầu với ELN trong trường hợp thỏa thuận ngừng bắn song phương được ký hồi tháng Chín năm ngoái và thực thi từ ngày 1/10 hết hạn.

Trước đó, ngày 29/12, thủ lĩnh tối cao ELN Nicolás Rodríguez tuyên bố sẵn sàng tiếp tục đối thoại với chính phủ Tổng thống Juan Manuel Santos và tiến trình hòa đàm không thể bị ngắt quãng trong nỗ lực đạt được hòa bình.

Tháng trước, Tổng thống Santos thông báo sẽ cải tổ thành viên nhóm hòa đàm với ELN và bổ nhiệm cựu Phó Tổng thống Gustavo Bell làm trưởng đoàn đối thoại của chính phủ.

Hòa đàm giữa chính phủ và ELN, khởi động từ tháng Hai năm ngoái tại Ecuador, đã trải qua 4 vòng đối thoại và dự kiến sẽ nối lại vào ngày 9/1 tới.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Ecuador María Fernanda Espinosa khẳng định quốc gia này sẽ đồng hành cùng Colombia tới cùng trong quá trình hòa đàm, đồng thời nhấn mạnh những kết quả đạt được trong năm vừa qua rất đáng kể, đặc biệt là việc thực thi thỏa thuận ngừng bắn song phương.

Brazil, Chile, Cuba, Na Uy, Venezuela và Ecuador đồng hành cùng Colombia trong quá trình đối thoại vì hòa bình nhắm chấm dứt cuộc xung đột vũ trang kéo dài hơn 5 thập kỷ tại nước Nam Mỹ, làm ít nhất 260.000 người thiệt mạng, 60.000 người mất tích và 6,9 triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục