Chính phủ Colombia xem xét khả năng nối lại đàm phán với ELN

Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos đã ra lệnh cho trưởng đoàn hòa đàm của Chính phủ Gustavo Bell trở lại thủ đô Quito của Ecuador để xem xét khả năng nối lại đàm phán với nhóm ELN.
Chính phủ Colombia xem xét khả năng nối lại đàm phán với ELN ảnh 1Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 21/1, Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos đã ra lệnh cho trưởng đoàn hòa đàm của Chính phủ Gustavo Bell trở lại thủ đô Quito của Ecuador để xem xét khả năng nối lại đàm phán với nhóm Quân đội giải phóng quốc gia (ELN).

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, trả lời báo giới cùng ngày, Tổng thống Santos nhấn mạnh khả năng đàm phán nhằm đạt được một thỏa thuận ngừng bắn song phương mới với ELN và tiếp tục đối thoại hòa bình.

Đàm phán giữa Chính phủ Colombia và ELN đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ sau khi nhóm vũ trang này trong 2 tuần qua liên tiếp tấn công đường ống dẫn dầu và lực lượng quân đội, khiến 4 binh sỹ thiệt mạng.

[Tổng thống Colombia sẵn sàng kéo dài thỏa thuận ngừng bắn với ELN]

Trước đó, trên trang mạng Twitter, Tổng thống Santos cho biết theo lời kêu gọi của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, người vừa có chuyến thăm nước Nam Mỹ, người đứng đầu nhà nước Colombia đã quyết định cử ông Bell trở lại Ecuador, quốc gia trung gian hòa giải, để xem xét nối lại đàm phán với ELN.

Hòa đàm giữa Chính phủ Colombia và ELN đã bị ngừng từ ngày 10/1 khi nhóm vũ trang duy nhất còn hoạt động tại quốc gia Nam Mỹ nối lại các hoạt động tấn công sau 120 ngày thực thi thỏa thuận ngừng bắn song phương, có hiệu lực từ ngày 1/10 năm ngoái.

Ngay trong ngày 10/1, khi ELN nối lại các hoạt động quân sự, Tổng thống Santos đã yêu cầu ông Bell trở về nước, không tham gia vòng hòa đàm lần thứ 5 như dự kiến khởi động trong ngày.

Theo Bộ Quốc phòng Colombia, trong 2 tuần qua đã có 22 tay súng ELN bị bắt và hai thủ lĩnh của nhóm này bị tiêu diệt.

Mặc dù ELN đã mở các cuộc tấn công phá hủy đường ống dẫn dầu quốc gia ở nhiều nơi gây ô nhiễm nghiêm trọng, hành động mà Chính phủ Colombia tố cáo là các hoạt động khủng bố, nhưng tổ chức này vẫn kêu gọi tiếp tục hòa đàm để đạt được một thỏa thuận ngừng bắn song phương mới.

Liên hợp quốc cùng các quốc gia trung gian hòa giải gồm Brazil, Chile, Cuba, Ecuador, Na Uy và Venezuela đều hối thúc Chính phủ Colombia và ELN kiềm chế leo thang căng thẳng và kêu gọi tiếp tục đàm phán để đạt được thỏa thuận hòa bình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.