Đức chi số tiền kỷ lục cho vấn đề di cư trong năm 2018

Chính phủ Đức chi số tiền kỷ lục cho vấn đề di cư trong năm 2018

Đức đã chi số tiền kỷ lục 23 tỷ euro (khoảng 25,6 tỷ USD) để tạo điều kiện cho hơn 1 triệu người tị nạn hòa nhập ở quê nhà và ngăn chặn làn sóng di cư ra nước ngoài.
Chính phủ Đức chi số tiền kỷ lục cho vấn đề di cư trong năm 2018 ảnh 1(Nguồn: Reuters)

Chính phủ Đức ngày 20/5 cho biết trong năm 2018, nước này đã chi số tiền kỷ lục 23 tỷ euro (khoảng 25,6 tỷ USD) để tạo điều kiện cho hơn 1 triệu người tị nạn hòa nhập ở quê nhà và ngăn chặn làn sóng di cư ra nước ngoài.

Theo các số liệu do Bộ Tài chính Đức công bố, khoản tiền chi ngân sách này tăng gần 11% so với con số 20,8 tỷ euro trong năm trước đó.

Mức tăng chủ yếu là do Chính phủ Đức tập trung và ưu tiên nhiều hơn cho các biện pháp nhằm ngăn chặn dòng người di cư vào Liên minh châu Âu (EU), cũng như tìm cách cải thiện điều kiện sống của những người di cư này tại quốc gia quê hương họ.

Chính phủ Đức đã chi tổng cộng 7,9 tỷ euro (tăng khoảng 16%) trong năm 2018 cho các biện pháp như vậy nhằm đối phó và giải quyết những nguyên nhân "gốc rễ" dẫn tới tình trạng di cư ra nước ngoài.

[Đức sẽ mất gần 100 tỷ euro để giải quyết khủng hoảng tị nạn]

Dự kiến, Nội các của Thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ thảo luận vào ngày 22/5 tới báo cáo thường niên của chính phủ về chi phí cho người tị nạn và việc hòa nhập của họ.

Chính sách cởi mở của Thủ tướng Merkel trong cuộc khủng hoảng người di cư từ năm 2015 đã giúp hơn 1 triệu người tị nạn nhập cư vào Đức.

Trong những năm qua, số người tị nạn tới Đức đã giảm mạnh nhưng mỗi tháng nước này vẫn tiếp nhận khoảng 11.000 người xin tị nạn mới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cổng vào Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Hàn Quốc: Rực rỡ Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Lễ hội mang chủ đề “Ánh sáng của tôi, Giấc mơ của chúng ta, Phép màu của Seoul” trưng bày hơn 400 tác phẩm điêu khắc ánh sáng, nghệ thuật đa phương tiện, được bố trí trong 4 khu vực theo chủ đề.

Trụ trì chùa Kiyomizu ở Kyoto (Nhật Bản) Seihan Mori viết chữ Hán "kuma" (nghĩa là gấu) bằng bút lông thư pháp tại sự kiện chữ Hán của năm, ngày 12/12/2025. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Nhật Bản chọn “Gấu” là chữ Hán của năm 2025

Sự gia tăng chưa từng có của các vụ gấu tấn công cùng loạt vấn đề xã hội liên quan đến loài vật này, đã khiến chữ “Hùng” (nghĩa là Gấu) dẫn đầu cuộc bình chọn chữ Hán của năm 2025 tại Nhật Bản.

Giao lưu Hát đối trên sông biên giới Bắc Luân giữa thanh niên Móng Cái (Việt Nam) và thanh niên Đông Hưng (Trung Quốc) năm 2025. (Ảnh: TTXVN phát)

Giao lưu hát đối trên sông biên giới Bắc Luân

Chương trình giao lưu hát đối trên sông biên giới Bắc Luân được duy trì thường niên, là “nét đặc sắc riêng có, bản giao hưởng của tình hữu nghị” Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc).