Chính phủ Malaysia bổ nhiệm Tổng Tư lệnh thứ 21 của quân đội

Ông Affendi đảm nhiệm vai trò người đứng đầu RMAF từ ngày 21/12/2016 và ông là người thứ hai thuộc RMAF giữ cương vị Tổng tư lệnh quân đội Malaysia sau Tướng Azizan Ariffin.
Chính phủ Malaysia bổ nhiệm Tổng Tư lệnh thứ 21 của quân đội ảnh 1Tướng Affendi Buang. (Nguồn: theborneopost.com)

Tư lệnh Không quân Hoàng gia Malaysia (RMAF), Tướng Affendi Buang đã được bổ nhiệm làm Tổng Tư lệnh thứ 21 của quân đội Malaysia, thay thế Tướng Zulkifli Zainal Abidin, người bắt đầu nghỉ hưu từ 2/1/2020.

Ông Affendi, sinh ngày 21/8/1962 tại Kuching, bang Sarawak, đảm nhiệm vai trò người đứng đầu RMAF từ ngày 21/12/2016. Ông là người thứ hai thuộc RMAF giữ cương vị Tổng tư lệnh quân đội Malaysia sau Tướng Azizan Ariffin.

[Thủ tướng Malaysia Mohmad tuyên bố sẽ chuyển giao quyền lực]

Kể từ năm 2011, vị trí Tổng tư lệnh Quân đội Malaysia luôn được chọn trong số các tướng lĩnh cấp cao của quân đội Malaysia.

Tân Tổng tư lệnh quân đội Malaysia đã tốt nghiệp Đại học Quân sự Hoàng gia Malaysia và bắt đầu phục vụ trong RMAF từ năm 1980, sau đó tham gia các khóa huấn luyện và trở thành một trong những phi công xuất sắc của RMAF./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục