Chính phủ Thái Lan ngừng mua vaccine ngừa COVID-19

Công báo Hoàng gia (Royal Gazette) của Thái Lan ngày 3/11 đã đăng thông báo của Bộ Y tế công cộng về việc chấm dứt nghị định ngày 9/10/2020 cho phép bộ này mua vaccine COVID-19.
Chính phủ Thái Lan ngừng mua vaccine ngừa COVID-19 ảnh 1Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh tại Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Công báo Hoàng gia (Royal Gazette) của Thái Lan ngày 3/11 đã đăng thông báo của Bộ Y tế công cộng về việc chấm dứt nghị định ngày 9/10/2020 cho phép bộ này mua vaccine COVID-19 với mục đích kiểm soát sự bùng phát dịch bệnh và đảm bảo an ninh quốc gia.

Theo thông báo mới nhất được ký bởi Bộ trưởng Y tế công cộng Anutin Charnvirakul hôm 31/10, tình hình COVID-19 đang được cải thiện trên phạm vi toàn cầu với tỷ lệ tử vong được ghi nhận thấp nhất kể từ tháng 3/2020.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế công cộng cho biết nguồn cung vaccine ngừa COVID-19 hiện đã đủ để đáp ứng nhu cầu và không cần phải mua thêm.

[Thái Lan hướng tới sản xuất hàng loạt vaccine nội địa ngừa COVID-19]

Trước đó, Chính phủ Thái Lan đã thu hồi sắc lệnh khẩn cấp về đại dịch vào hôm 1/10, trong khi Bộ Y tế công cộng cũng hạ cấp COVID-19 từ một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm xuống bệnh truyền nhiễm cần được giám sát.

Thái Lan ghi nhận 2.551 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 33 trường hợp không qua khỏi trong tuần từ ngày 23-29/10.

Tính từ ngày 1/1/2022, Thái Lan đã ghi nhận 2.469.013 ca mắc COVID-19, trong đó có 11.257 trường hợp không qua khỏi./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục