Chính phủ Thái Lan và phiến quân nhất trí hòa đàm

Giới chức Thái Lan cho biết cuối tháng này, Chính phủ Thái Lan và phiến quân Mặt trận Cách mạng Dân tộc sẽ hòa đàm ở Malaysia.
Ngày 14/3, Chủ tịch Hội đồng An ninh quốc gia Thái Lan (TNSC) Paradorn Pattanatabut cho biết cuối tháng này,quan chức Chính phủ Thái Lan và đại diện Mặt trận Cách mạng Dân tộc(BRN), một trong số các nhóm phiến quân ở miền Nam, sẽ tiến hành hòa đàmtại Malaysia để tìm giải pháp chấm dứt tình trạng bạo lực đẫm máu kéodài 9 năm qua cướp đi sinh mạng của hơn 5.500 người dân xứ "Chùa Vàng."

Theo Chủ tịch Pattanatabut, một cuộc họp trù bị đã diễn rahôm 5/3 vừa qua để bàn về "các điều kiện đàm phán," song tiến trình đốithoại thiết thực hơn sẽ bắt đầu với cuộc gặp vào ngày 28/3 tới.

Trước đó, ngày 28/2, Chính phủ Thái Lan đã lần đầu tiên ký thỏathuận với nhóm phiến quân BRN ở miền Nam, cam kết hợp tác hướng tới cáccuộc đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt xung đột kéo dài ở khu vực này.

Ngoài ra, các quan chức an ninh Thái Lan đã đưa ra điều kiện miễn truytố trách nhiệm hình sự cho BRN nhằm giải quyết hòa bình các vụ xung độtngày càng leo thang. Theo đó, nếu ra đầu thú và đồng ý tham gia một khóacải tạo sáu tháng do Bộ Chỉ huy An ninh nội địa Thái Lan (ISOC) tổ chức,các phiến quân liên quan đến bạo động tại ba tỉnh biên giới phía Nam là Yala, Pattani và Narathiwat sẽ được miễntruy tố trách nhiệm hình sự.

BRN là một trong những tổchức phiến quân chính bị cáo buộc gây ra tình trạng bất ổn ở miền NamThái Lan trong nhiều năm qua. Khu vực này thường xuyên xảy ra các vụ tấncông bằng súng và bom nhằm đòi quyền tự trị lớn hơn cho cộng đồng ngườiHồi giáo – điều mà Chính phủ Thái Lan không chấp nhận.

Các quan chức Malaysia bày tỏ hy vọng các nhóm phiến quân khác cũng sẽtham gia hòa đàm, song từ chối đưa thêm bình luận về cuộc họp sắp tới.Trước đó, Malaysia cũng từng đứng ra tổ chức thành công các cuộc đàmphán giữa Philippines và các lực lượng ly khai miền Nam quốc gia này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.