Chính phủ Thụy Điển cảnh báo nguy cơ thiếu điện trong mùa Đông

Cơ quan chính phủ Thụy Điển cảnh báo "luôn có rủi ro đối với những bệnh nhân cần các thiết bị y tế để duy trì sự sống hoặc đang phải điều trị tại nhà nếu bị mất điện."
Chính phủ Thụy Điển cảnh báo nguy cơ thiếu điện trong mùa Đông ảnh 1Ảnh minh họa. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo một cơ quan chính phủ Thụy Điển, những bệnh nhân phụ thuộc vào thiết bị y tế để duy trì sự sống ở nước này có thể gặp nguy hiểm trong mùa Đông tới vì có khả năng xảy ra tình trạng cắt điện do thiếu nguồn cung năng lượng. 

Cơ quan chính phủ phụ trách giải quyết các tình huống đột xuất đối với người dân Thụy Điển cảnh báo "luôn có rủi ro đối với những bệnh nhân cần các thiết bị y tế để duy trì sự sống hoặc đang phải điều trị tại nhà nếu bị mất điện."

Ngay cả khi bệnh viện có hệ thống điện dự phòng thì vẫn sẽ mất một khoảng thời gian trước khi hệ thống này có thể hoạt động, điều này có thể gây hậu quả nghiêm trọng dù thời gian chuyển nguồn điện rất ngắn.

Hơn nữa, việc mất điện cũng có thể gây ra các vấn đề khác như kẹt khóa điện tử, mất đèn tín hiệu giao thông và các vấn đề về hệ thống sưởi. 

[Các nước châu Âu hỗ trợ Pháp khắc phục tình trạng thiếu điện]

Theo cơ quan trên, hiện các biện pháp dự phòng ứng phó tình trạng trên ở Thụy Điển rất kém.

Năm 2011, Thụy Điển đã xác định 50.000 doanh nghiệp phụ thuộc vào điện rất quan trọng đối với xã hội, nhưng trong đó rất ít doanh nghiệp có nguồn điện dự phòng. Hậu quả là nhiều doanh nghiệp, cửa hàng và công ty sẽ phải đóng cửa trong trường hợp mất điện do không có kế hoạch B.

Thông thường, Thụy Điển sản xuất nhiều điện hơn mức tiêu thụ. Tuy nhiên, nhu cầu điện tại châu Âu đang gia tăng, trong khi 1 trong 6 lò phản ứng hạt nhân của Thụy Điển dự kiến sẽ tạm ngừng hoạt động đến ngày 31/1/2023 vì phải sửa chữa ngoài kế hoạch.

Do đó, đơn vị điều hành lưới điện quốc gia Thụy Điển, Svenska kraftnat, cảnh báo rằng một số khu vực của nước này có nguy cơ bị mất điện mà không được thông báo trước nếu nhu cầu vượt quá nguồn cung.

Trong hệ thống điện quốc gia Thụy Điển, thủy điện chiếm 43%, điện hạt nhân chiếm 31% và điện gió chiếm 17%, số còn lại là từ các nguồn năng lượng khác, trong đó có điện Mặt Trời./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục