Chính trị gia Anh bác bỏ cáo buộc lạm dụng trẻ em

Alistair McAlpine, người bị cáo buộc lạm dụng trẻ em tại một nhà từ thiện đã lên tiếng phủ nhận và nói rằng đó là sự bôi nhọ.
Chính trị gia đảng Bảo thủ Anh, Alistair McAlpine, hôm 9/11 đã bác tin ông là nhân vật trung tâm trong các cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em tại một trung tâm chăm sóc trẻ ở Bắc xứ Wales, đồng thời nói rằng các cáo buộc này là “hoàn toàn sai trái, mang tính bôi nhọ nghiêm trọng.” Alistair McAlpine từng làm phụ trách tài chính của đảng Bảo thủ dưới thời cựu Thủ tướng Margaret Thatcher, nói rằng ông chưa từng tới thăm trung tâm chăm sóc trẻ em Bryn Estyn ở phía Bắc xứ Wales và bác bỏ việc lạm dụng bất kỳ ai ở đó. [Chính trị gia cao cấp bị cáo buộc lạm dụng trẻ em] Cái tên McAlpine đã lan truyền mạnh trên Internet sau khi Steve Messham, người từng sống ở trung tâm trên, cho đài BBC biết rằng anh thường xuyên bị lạm dụng bởi McAlpine trong những năm 1970. "Tôi chưa từng tới các trung tâm chăm sóc trẻ em ở Wrexham, cũng như bất kỳ trung tâm chăm sóc trẻ, trường giáo dưỡng hay bất kỳ cơ sở nào khác có chung mục đích” -  McAlpine tuyên bố - “Tôi cũng chưa từng ở trong khách sạn tại hoặc gần vùng Wrexham. Tôi không sở hữu một chiếc Rolls Royce, chẳng có “Thẻ vàng” hay “Thẻ Harrods” và cũng không dùng nước hoa sau cạo râu như người ta đã cáo buộc. Tôi không lạm dụng tình dục Messham hay bất kỳ cư dân nào ở trung tâm chăm sóc đặt tại Wrexham." Ông nói thêm rằng mình có tới thị trấn Wrexham "đúng một lần,” cùng một quan chức từ Văn phòng Trung ương Đảng Bảo thủ. McAlpine còn gọi những kẻ đã dùng Internet để tố cáo ông là có ý đồ xấu. "Cho dù người ta chỉ nói bóng gió tới tôi trên truyền hình phát thanh hoặc trên báo in hay vu khống trực tiếp cho tôi trên Internet, các thông tin ấy đều là sai trái và là sự bôi nhọ nghiêm trọng” – ông tuyên bố.
Chính trị gia Anh bác bỏ cáo buộc lạm dụng trẻ em ảnh 1
Alistair McAlpine từng làm phụ trách tài chính của đảng Bảo thủ (Nguồn: AFP)
Thủ tướng David Cameron trước đó một ngày đã lên tiếng cảnh báo về một cuộc “săn phù thủy, sau khi ông xuất hiện trên chương trình “This Morning” của đài ITV và được người dẫn chương trình Philip Schofield đưa cho một tờ giấy ghi tên vài nhân vật trong đảng Bảo thủ bị nghi lạm dụng tình dục trẻ em. Các nghi vấn này đều xuất phát từ tin đồn trên Internet. Schofield sau đó đã phải lên tiếng xin lỗi vì một số khán giả đã kịp đọc những cái tên khi máy quay của đài lướt qua bản danh sách kể trên./.
Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục