Chủ tịch Đà Nẵng khen thưởng Ban chuyên án phá đường dây đánh bạc

Ghi nhận thành tích đặc biệt xuất sắc, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã quyết định thưởng Ban Chuyên án 200 triệu đồng.
Chủ tịch Đà Nẵng khen thưởng Ban chuyên án phá đường dây đánh bạc ảnh 1Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ thưởng nóng cho Ban Chuyên án. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Ngày 14/10, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã khen thưởng Ban Chuyên án Công an thành phố Đà Nẵng đã phá thành công đường dây đánh bạc không gian mạng với số tiền giao dịch khoảng 10.000 tỷ đồng.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ biểu dương, đánh giá cao lực lượng phá án.

Việc bắt giữ, phá thành công chuyên án đánh bạc không gian mạng này có ý nghĩa quan trọng trước thềm Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, góp phần cơ bản làm xã hội bình yên, nhân dân phấn khởi.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị sau chuyên án này, lực lượng Công an thành phố cần liên tục tấn công, phá án các đường dây đánh bạc lớn nhỏ, bắt được kẻ cầm đầu đường dây đánh bạc đang trốn thoát.

Theo đó, sau thời gian dài điều tra, đến 5 giờ ngày 13/10, Ban Chuyên án 2620BMT đã quyết định phá án đường dây đánh bạc không gian mạng tại thành phố Đà Nẵng.

[Hà Nội: Triệt phá đường dây đánh bạc với số tiền gần 1.000 tỷ đồng]

Ban Chuyên án đã huy động 100 cán bộ, chiến sỹ thuộc Công an thành phố Đà Nẵng, chia thành 11 tổ công tác đồng loạt bắt giữ, khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng thuộc đường dây tội phạm chuyên tổ chức đánh bạc trên không gian mạng với số tiền giao dịch trên 10.000 tỷ đồng; bắt giữ 11 đối tượng chuyên án và hàng chục đối tượng có liên quan; thu giữ 3 tỷ đồng tiền mặt, hai xe ô tô hạng sang, 27 điện thoại di động và nhiều đồ vật tài sản khác.

Theo điều tra ban đầu, Bùi Mạnh Trí (35 tuổi, trú quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) kẻ cầm đầu đường dây đánh bạc này đã liên hệ với nhà cái ở nước ngoài để nhận các tài khoản cá cược Super Master với trị giá mỗi tài khoản nhiều triệu đô la Mỹ để cá độ bóng đá.

Từ các tài khoản đó, Trí phân thành nhiều tài khoản nhỏ để giao cho hàng loạt “đại lý.” Những người điều hành “đại lý” tiếp tục chia thành hàng nghìn tài khoản nhỏ cung cấp cho những người tham gia đánh bạc.

Giúp sức đắc lực cho Trí là Lê Hà Việt Hưng (35 tuổi, trú tại quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng). Người này điều hành, xử lý vấn đề kỹ thuật và cắt chuyển các tài khoản Super Master thành nhiều tài khoản Taster để chuyển cho các “đại lý” đánh bạc và phân phối cho các con bạc bên dưới.

Ngoài ra, Trí còn thuê Bùi Văn Nhẫn (27 tuổi, trú quận Thanh Khê) phụ trách việc thu, chi tiền thắng, thua và đòi nợ.

Ghi nhận thành tích đặc biệt xuất sắc, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã quyết định thưởng Ban Chuyên án 200 triệu đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục