Ông Vekselberg cho biết Rusal đang đối diện với một “cuộc khủng hoảngsâu rộng” khi những khoản nợ của tập đoàn này (khoảng 11 tỷ USD chotới thời điểm cuối 2011) đang ngày càng phình to mà tập đoàn không đưara phương án giải quyết hữu hiệu nào.
Thông báo của ông Vekselberg có nội dung như sau: “Theo ý kiến củatôi, tập đoàn Rusal đã bị hủy hoại từ một tập đoàn đầu ngành tronglĩnh vực sản xuất nhôm thành một công ty suốt ngày đối mặt với nhữngvụ đòi nợ và kiện cáo.”
Hội đồng quản trị của Rusal có sự góp mặt của cổ đông lớn nhất làngười đàn ông từng một lần giành danh hiệu giàu nhất nước Nga, ôngOleg Deripaska. Tỷ phú này hiện năm 47,4 % cổ phần của tập đoàn. Trong khi đó, tỷ phú Mikhail Prokhorov kiểm soát 17 % cổ phần còn công ty khai thác quặng Glencore nắm 8,75 % cổ phần.
Trước quyết định từ chức của ông Vekselberg, người nắm 15,8 % cổ phầncủa công ty, cổ phiếu của Rusal đã giảm 1,3% trong phiên giao dịchsáng 14/3./.