Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc gửi thư chúc mừng Đại lễ Phật đản

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn vừa có thư gửi Chư tôn đức giáo phẩm cùng toàn thể tăng ni, phật tử Việt Nam ở trong và ngoài nước nhân dịp Đại lễ Phật đản.
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc gửi thư chúc mừng Đại lễ Phật đản ảnh 1Nghi thức thả chim bồ câu cầu thế giới hòa bình, quốc thái dân an và kính mừng Đức Phật đản sanh tại Đại lễ Phật đản. (Ảnh: Thế Anh/TTXVN)

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn vừa có thư gửi Chư tôn đức giáo phẩm cùng toàn thể tăng ni, phật tử Việt Nam ở trong và ngoài nước nhân dịp Đại lễ Phật đản năm 2018-Phật lịch 2562.

Nội dung bức thư như sau: “Nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2562 và mùa An cư Kiết hạ năm 2018, thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tôi chân thành gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới các vị giáo phẩm, tăng ni và toàn thể Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chúc các vị giáo phẩm, tăng ni, cư sỹ và toàn thể đồng bào Phật giáo ở trong và ngoài nước đón một mùa Phật đản an vui, thắm tình đạo vị.

Trải qua các giai đoạn lịch sử, Phật giáo luôn gắn bó, đồng hành cùng dân tộc và có nhiều đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước.

Trong năm qua, Giáo hội đã tổ chức thành công Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017-2022; thông qua Hiến chương sửa đổi; kiện toàn cơ cấu tổ chức; cụ thể hóa vai trò của Hội đồng Chứng minh trong lãnh đạo, hướng dẫn, giám sát tối cao các hoạt động của Giáo hội và Hội đồng Trị sự về mặt Đạo pháp và Giới luật, góp phần củng cố và trang nghiêm Giáo hội.

[Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản]

Bên cạnh công tác Phật sự, Giáo hội đã tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh," "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam," các phong trào thi đua "Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”; tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, dạy nghề, khám chữa bệnh, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, thực hiện an toàn thực phẩm, an toàn giao thông; có nhiều sáng kiến trong việc vận động tăng ni, phật tử và nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh.

Trong không khí chào đón ngày Đức Phật đản sinh, hướng tới kỷ niệm 128 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh; 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, tôi tin tưởng rằng chư tôn đức giáo phẩm cùng toàn thể tăng ni, phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện tốt phương châm “Đạo pháp-Dân tộc-Chủ nghĩa xã hội”; không ngừng phát huy truyền thống tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam, hưởng ứng và tham gia tích cực phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động; khuyến khích và hướng dẫn tăng ni tích cực thực hành đời sống đạo hạnh, giữ gìn giới luật, thực hiện nếp sống thanh bần, giản dị, phục vụ chúng sinh của người tu sỹ Phật giáo.

Đó cũng chính là làm cho Phật pháp ngày một xương minh, chúng sinh an lạc, góp phần thiết thực vào việc củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Chào thân ái"

Cũng nhân mùa Phật đản 2018 (Phật lịch 2562), ngày 17/5 (nhằm ngày 3/4 năm Mậu Tuất), Đoàn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh do ông Nguyễn Thành Phong, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng Phật đản các chư tôn đức-Giáo phẩm Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đến thăm Hòa thượng Thích Hiển Pháp, Phó Pháp chủ Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thay mặt lãnh đạo Thành ủy, các ban, ngành Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Thành Phong gửi lời chúc mừng đến Hòa thượng nhân mùa Phật đản; chúc tăng ni, phật tử cả nước nhiều an lạc nhân mùa Phật đản.

Tại Tổ đình Vĩnh Nghiêm, đoàn đã thăm và chúc mừng chư tôn đức, Tăng ni, Phật tử mùa Phật đản an lạc, với nhiều thuận duyên trong đời sống tu học, hoạt động Phật sự, tiếp tục có những đóng góp cho thành phố.

Đặc biệt, ông Nguyễn Thành Phong kính chúc Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn mạnh khỏe để tiếp tục lãnh đạo Giáo hội, hướng dẫn tăng ni, phật tử cả nước nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng luôn gắn bó, đồng hành với các chương trình, hoạt động của thành phố phát động.

Nhân mùa Phật đản, ông Nguyễn Thành Phong cùng đoàn công tác cũng đến thăm hỏi và chúc mừng Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và toàn thể chư tăng và đồng bào phật tử tại chùa Phổ Minh, có một mùa Phật đản an lạc, nhiều niềm vui, hạnh phúc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục