Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ chúc mừng Đại lễ Phật đản ở Đồng Nai

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mong muốn các hòa thượng, Ban Trị sự ở Đồng Nai tiếp tục động viên các tăng ni, phật tử đoàn kết, góp sức xây dựng đất nước phát triển giàu đpẹ.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ chúc mừng Đại lễ Phật đản ở Đồng Nai ảnh 1Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm và chúc mừng Hòa thượng Thích Thiện Pháp và Giáo hội Phật giáo Việt Nam (Văn phòng II). (Ảnh: Thành Chung/TTXVN)

Chiều 14/5, đoàn công tác do ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm trưởng đoàn đã thăm, chúc mừng Hòa thượng Thích Thanh Từ, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Tông chủ Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử Việt Nam tại Thiền viện Thường Chiếu, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai nhân Đại lễ Phật đản năm 2022.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã gửi lời thăm hỏi ân cần, chúc mừng sức khỏe tới Hòa thượng Thích Thanh Từ, cùng các tăng ni Thiền viện Thường Chiếu và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai đón một mùa Phật đản vui tươi, hạnh phúc.

Ông Đỗ Văn Chiến nêu rõ trong nhiều năm qua, nhất là 2 năm chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Giáo hội Phật giáo tỉnh Đồng Nai, các hòa thượng, tăng ni, phật tử đã đoàn kết một lòng cùng với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19; chấp hành quy định của chính quyền, vận động nhân dân với tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau trong lúc khó khăn để cùng vượt qua đại dịch.

[Chủ tịch nước chúc mừng Đại lễ Phật đản tại Thành phố Hồ Chí Minh]

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mong muốn trong thời gian tới, các hòa thượng, Ban Trị sự ở Đồng Nai tiếp tục động viên các tăng ni, phật tử đoàn kết, góp sức xây dựng đất nước phát triển giàu đẹp.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đồng thời bày tỏ mong muốn các hòa thượng, tăng ni, phật tử cùng với các tôn giáo khác đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền để cùng nhau đẩy mạnh phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, chấp hành pháp luật, cùng làm tốt phần đời và đẹp đạo.

Thay mặt chức sắc, phật tử trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Hòa thượng Thích Nhật Quang, Ủy viên thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng và Nhà nước đối với Ban Trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai nhân dịp Phật đản cũng như đối với công tác Phật sự trong thời gian qua.

Theo Hòa Thượng Thích Nhật Quang, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai là nơi tập trung số lượng tăng ni, phật tử lớn của cả nước. Tăng ni, phật tử trên địa bàn tỉnh đã và sẽ luôn nỗ lực phát huy truyền thống tốt đẹp của Phật giáo trong đời sống xã hội, tham gia xây dựng quê hương, đất nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục