Chưa có lao động Việt Nam tại Hàn Quốc và Nhật Bản nhiễm COVID-19

Tính đến hôm nay 24/2, vẫn chưa ghi nhận trường hợp lao động người Việt nào đang làm việc tại Nhật Bản hay Hàn Quốc bị nhiễm hoặc nghi nhiễm COVID-19.
Chưa có lao động Việt Nam tại Hàn Quốc và Nhật Bản nhiễm COVID-19 ảnh 1Tăng cường giám sát khách xuất cảnh, nhập cảnh. (Ảnh minh hoạ: TTXVN)

Theo báo cáo của Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc và Nhật Bản, cho đến hôm nay 24/2, chưa ghi nhận trường hợp nào là lao động Việt Nam tại hai quốc gia này bị nhiễm hoặc nghi nhiễm COVID-19.

Ông Nguyễn Gia Liêm, Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) cho biết hiện nay Hàn Quốc có trên 48.000 người lao động Việt Nam làm việc hợp pháp và khoảng 11.000 lao động người Việt cư trú, làm việc bất hợp pháp. Tại Nhật Bản, hiện có trên 250.000 lao động Việt Nam đang làm việc và khoảng 9.000 lao động bất hợp pháp.

“Đến thời điểm này, theo báo cáo của Ban quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc và Nhật bản cũng như qua kênh ngoại giao, chúng tôi chưa ghi nhận có trường hợp người lao động Việt Nam nào ở Nhật Bản hay Hàn Quốc bị nhiễm COVID-19," ông Nguyễn Gia Liêm cho hay.

[Giám sát sức khỏe những người lưu chuyển qua Hàn Quốc, Nhật Bản]

Trước mắt, Cục Quản lý lao động ngoài nước tiếp tục chỉ đạo Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc, Nhật Bản tiếp tục theo dõi sát tình hình, nắm thông tin về lao động Việt Nam, hướng dẫn để người lao động yên tâm, chủ động cách phòng chống dịch theo quy định… Tuy nhiên, Cục cũng xây dựng các tình huống và phương án xử lý để báo cáo Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Ngoại giao thống nhất khi có tình huống xấu xảy ra.

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, hiện Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, Nhật Bản cũng như Ban quản lý lao động Việt Nam tại hai quốc gia này cũng đã mở đường dây nóng bảo hộ công dân, trực 24/24h, sẵn sàng tiến hành các biện pháp hỗ trợ và bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết.

Đại sứ quán đã chủ động thiết lập kênh liên lạc với các đầu mối cộng đồng ở các khu vực dịch bệnh để thường xuyên cập nhật tình hình, kịp thời hỗ trợ công dân. Liên hệ, thăm hỏi các công dân Việt Nam đang sinh sống ở khu vực có dịch, động viên và đề nghị bà con tuân thủ nghiêm túc các khuyến cáo của các chính quyền sở tại./.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang ngày càng diễn biến phức tạp tại Nhật Bản, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đề nghị công dân Việt Nam đang định cư, học tập và làm việc tại Nhật Bản chủ động biện pháp phòng ngừa.

Trường hợp công dân có các triệu chứng nghi bị lây nhiễm dịch bệnh này  đề nghị đến các cơ sở y tế tại địa phương để được thăm khám và điều trị, đồng thời liên hệ ngay với Đại sứ quán hoặc Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Nhật Bản để được hỗ trợ. Số điện thoại hotline của Đại sứ quán: +8180-3590-9136; Fax: +8133466-3312. Số điện thoại hotline của Bộ y tế và phúc lợi xã hội Nhật Bản: 0120-565653.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục