Chưa thể xác định mẫu vật tìm thấy tại núi Tam Đảo là hài cốt phi công

Kết luận này được đưa ra sau khi có tin Bộ Chỉ huy quân sự Thái Nguyên tìm thấy các mẫu vật nghi là các mảnh vỡ máy bay và các mẫu vật phẩm nghi là hài cốt phi công trong vụ máy bay MiG-21U gặp nạn.
Chưa thể xác định mẫu vật tìm thấy tại núi Tam Đảo là hài cốt phi công ảnh 1Lực lượng chức năng tìm hiểu các mẫu vật cất bốc được tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên. (Ảnh: Quân Trang/TTXVN)

Bộ Quốc phòng đã vào cuộc xác minh và khẳng định đến thời điểm hiện tại chưa có căn cứ xác định những mẫu vật tìm thấy tại núi Tam Đảo là hài cốt phi công trong vụ máy bay MiG-21U gặp nạn.

Kết luận này được đưa ra sau khi có thông tin Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên tìm thấy các mẫu vật nghi là các mảnh vỡ máy bay và các mẫu vật phẩm nghi là hài cốt phi công trong vụ máy bay MiG-21U gặp nạn khi bay huấn luyện ngày 30/4/1971 trên núi Tam Đảo của 2 phi công Công Phương Thảo và Đại úy Yuri Poyarkov.

Vào chiều 1/10, tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên, dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Trần Quốc Dũng, Cục trưởng Cục Chính sách, Ủy viên Ban chỉ đạo, Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia 515 và sự có mặt của đại diện Quân chủng Phòng không không quân; đại diện Viện pháp y quân đội; đại diện Quân khu 1; Bộ Chỉ huy quan sự tỉnh Thái Nguyên, đã có cuộc họp bàn tìm hiểu về các mẫu vật nghi là hài cốt của 2 phi công trong vụ rơi máy bay MiG-21U khi bay huấn luyện ngày 30/4/1971.

Tại cuộc làm việc với các đơn vị chuyên môn, Thiếu tướng Trần Quốc Dũng chỉ đạo các đơn vị Cục chính sách Quân đội, Quân khu 1 và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Quân chủng Phòng không không quân tiếp tục mở rộng tìm kiếm tại hiện trường, nơi nghi là địa điểm máy bay gặp nạn, tìm kiếm hài cốt hai phi công./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đoàn công tác của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao và Câu lạc bộ Hoàng Sa - Trường Sa tại Ba Lan dâng hương tại khu tưởng niệm Gạc Ma. (Ảnh: TTXVN phát)

Tấm lòng của kiều bào với biển đảo Việt Nam

Câu lạc bộ Hoàng Sa - Trường Sa tại Ba Lan đã trao tặng Vườn rau xanh cho đảo Trường Sa, trị giá 250 triệu đồng, thể hiện tình đoàn kết và trách nhiệm hướng về biển đảo quê hương.