Hiện các VĐV Nga và Belarus tham gia một số giải đấu với tư cách trung lập, không có quốc kỳ, quốc ca, do các biện pháp trừng phạt của IOC liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine.
Với câu hỏi liệu có đáng để chuyển từ một cuộc chiến tranh ủy nhiệm sang một cuộc xung đột trực tiếp với phương Tây, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh LB Nga Medvedev đã khẳng định câu trả lời là "Không."
Tối 23/3, cơ quan năng lượng Đan Mạch công bố bức ảnh của một vật thể hình trụ gần đường ống Dòng chảy phương Bắc 2 ở dưới đáy biển, vật thể này có kích thước cao 40cm, đường kích 10cm.
Điện Kremlin đánh giá việc Đan Mạch mời nhà điều hành đường ống Dòng chảy phương Bắc 2 hỗ trợ trục vớt một vật thể không xác định tìm thấy gần đường ống này ở Biển Baltic là một dấu hiệu tích cực.
Dự kiến tại Hội nghị thượng đỉnh EU, các nhà lãnh đạo sẽ ủng hộ kế hoạch mà các ngoại trưởng đã nhất trí ngày 20/3 về việc cung cấp đạn pháo cho Ukraine trong năm tới.
Phó Thủ tướng phụ trách các vấn đề năng lượng Alexander Novak cho hay theo tình hình hiện tại, quyết định tự nguyện giảm sản lượng 500.000 thùng mỗi ngày sẽ được áp dụng cho đến tháng 6/2023.
Washington đã bác yêu cầu của Moskva rằng phương Tây phải nới lỏng các biện pháp trừng phạt trước khi Nga chấp thuận gia hạn Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen.
Theo tính toán của Reuters, lượng khí đốt trung bình hàng ngày được vận chuyển đến châu Âu thông qua các tuyến đường này đã tăng lên 71,9 triệu m3 (mcm) trong 15 ngày đầu tháng Ba.
Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), ông Josep Borrell, cho biết EU gần như cạn kiệt các biện pháp có thể trừng phạt Nga.
Nga từng nhiều lần yêu cầu được phép tham gia các cuộc điều tra về vụ nổ đã làm vỡ 3 trên tổng số 4 đường ống dẫn khí đốt của Dòng chảy phương Bắc 1 và 2 nối Nga với Đức thông qua biển Baltic.
Các điều tra viên của Đức đã khám xét một con tàu bị nghi vận chuyển thiết bị nổ sử dụng trong vụ phá hoại đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc (Nord Stream) hồi tháng 9 năm ngoái.
Theo người phát ngôn điện Kremlin, các nước góp vốn trong dự án Dòng chảy phương Bắc (với Dòng chảy phương Bắc 1 gồm Nga, Đức, Hà Lan và Pháp) cần thực hiện cuộc điều tra khẩn cấp và minh bạch.
Phát biểu bên lề hội nghị năng lượng quốc tế CERAWeek, Trợ lý Bộ trưởng Tài chính Mỹ tuyên bố các nước G7 đang lên kế hoạch điều chỉnh lại mức giá trần với dầu thô của Nga trong tháng 3.
Hai công ty này bị coi là những doanh nghiệp có hành động đi ngược lại lợi ích an ninh quốc gia hay chính sách đối ngoại của Mỹ và phải tuân thủ lệnh hạn chế xuất khẩu.
Bất chấp những hạn chế xuất khẩu của EU, Nga vẫn nhận được hầu hết các hàng hóa mà mình cần, chủ yếu thông qua tái xuất khẩu từ Cộng đồng các Quốc gia Độc lập và Trung Quốc.
Phát biểu khi đến thăm thành phố Lviv (Ukraine), Chủ tịch Nghị viện châu Âu nhấn mạnh: "Tôi hy vọng rằng cuộc đàm phán gia nhập EU có thể bắt đầu trong năm nay... Tương lai của Ukraine là ở trong EU."
Quan chức Liên minh châu Âu khẳng định sẽ phản đối mọi nỗ lực loại Nga khỏi Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) - vốn đại diện cho các nền kinh tế lớn của thế giới.
Trả lời báo giới khi được hỏi về các lệnh trừng phạt mới, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov khẳng định tất cả những biện pháp này đều rất “vô lý.”
Đồng nội tệ của Nga giảm xuống mức thấp kỷ lục vào tháng 3/2022 trước khi tăng vọt vào mùa Hè năm ngoái nhờ khả năng kiểm soát vốn, nhập khẩu gia tăng và doanh thu năng lượng tăng vọt.
Dự kiến, các hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phải thay thế hoàn toàn các hãng hàng không Nga, song chưa rõ liệu các sân bay Nga có thể phục vụ các hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ hay không.
Gói trừng phạt mới bao gồm việc siết chặt các hạn chế xuất khẩu liên quan đến các loại hàng hóa có thể sử dụng vào mục đích dân sự và quân sự, cũng như các biện pháp nhằm vào một số thực thể.