Nga bác bỏ đề xuất của EU về hạn chế chi tiêu quân sự

Nga tuyên bố mọi nỗ lực từ bên ngoài nhằm hạn chế chi tiêu quân sự của Moskva đều vô nghĩa, sau khi EU gợi ý cần tìm cách thu hẹp ngân sách quốc phòng và sức mạnh quân sự của nước này.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko trong cuộc họp báo tại trụ sở NATO ở Brussel, Bỉ. (Ảnh: Kiev Post/TTXVN)
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko trong cuộc họp báo tại trụ sở NATO ở Brussel, Bỉ. (Ảnh: Kiev Post/TTXVN)

Theo Reuters, Nga ngày 27/11 đã phản bác phát biểu của Đại diện cấp cao Liên minh châu Âu (EU) phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Kaja Kallas về hạn chế chi tiêu quân sự, khẳng định không có thế lực bên ngoài nào có thể kiềm chế ngân sách quốc phòng của Moskva.

Trước đó, hôm 26/11, bà Kallas đưa ra gợi ý rằng cần hạn chế chi tiêu quân sự và lực lượng vũ trang của Nga, song không nêu rõ cách thức thực hiện.

Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn TASS, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko nhấn mạnh không một thế lực nào có thể hạn chế ngân sách quốc phòng của Moskva.

Ông cũng cho biết Moskva đã bác bỏ mọi khả năng hiện diện của các lực lượng thuộc cái gọi là “liên minh tự nguyện” tại Ukraine./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Hình ảnh trích từ video, cho thấy một máy bay không người lái trên biển của Ukraine đang tấn công tàu Dashan, một tàu chở dầu thuộc Hạm đội Bóng đêm của Nga, trên Biển Đen ngày 10/12. (Nguồn: Reuters)

Ukraine tấn công 2 tàu chở khí tài Nga ở Biển Caspi

Đặc nhiệm Ukraine tuyên bố đã tấn công hai tàu Nga chở khí tài trên Biển Caspi, trong khi quân đội nước này giành lại một số khu định cư và đẩy lùi lực lượng Nga tại thị trấn chiến lược Kupiansk.