Bước sang phiên thứ hai sau quyết định trên, các thị trường cổ phiếu trênkhắp toàn cầu vẫn chưa ngừng đà rơi. Màu đỏ vẫn bao trùm trên tất cả các sànchứng khoán châu Á vào lúc mở cửa phiên giao dịch cuối tuần 21/6, với ba sàn chủchốt của khu vực là Hong Kong, Trung Quốc và Nhật Bản đều đồng loạt giảm điểm,lần lượt ở các mức 2,03%; 0,87% và 1,62%.
Đêm trước (20/6), chứng khoán Mỹ cũng tiếp tục nối dài đà giảm điểm do quyếtđịnh của Fed cộng thêm nỗi lo về kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại.
Không chỉ các thị trường chứng khoán, các thị trường hàng hóa như dầu,vàng... từ Tokyo cho tới Paris, London và Phố Wall cũng đều trượt dốc khôngphanh, chỉ có đồng USD là tăng giá.
Lo lắng trước khả năng Fed có thể thu nhỏ quy mô gói cứu trợ tài chính vàocuối năm nay, trong hai ngày qua các nhà đầu tư đã đua nhau bán cổ phiếu, làmcác chỉ số chứng khoán chủ lực tại thị trường Mỹ mất giá thảm hại nhất kể từ đầunăm tới nay.
Đóng cửa phiên giao dịch "hoảng loạn" thứ hai liên tiếp, với hơn 90% cổ phiếurớt giá, cả ba chỉ số chính của Phố Wall đều để mất trên 2%, trong đó Dow JonesIndustrial Average bốc hơi 353,87 điểm (2,3%) về 14.758,32 điểm.
Standard & Poor's 500 mất điểm thảm hại hơn, tới 2,5%, xuống còn 1.588,19điểm trong khi chỉ số Nasdaq Composite cũng để tuột 2,3%. Đây là ngày giao dịchđen đủi nhất của cả ba chỉ số chủ lực này của Mỹ kể từ đầu năm 2013.
Riêng trong tuần này tính đến phiên 20/6, ba chỉ số này đã lần lượt bị bốchơi 2,1%, 2,4% và 1,7%. Còn trong hai ngày qua, chỉ số danh giá Dow Jones đã bịmất tổng cộng 560 điểm, "dọn sạch" những kết quả đã thu được trong tháng Năm.
Trong khi đó, hai ngày qua cũng là những ngày giao dịch tệ hại nhất củaStandard & Poor's 500 trong vòng 7 tháng qua. Giá vàng trong ngày cũng giảm tới7%, xuống 1.278 USD/ounce. Đây là lần đầu tiên giá vàng giảm xuống dưới mức1.300 USD/ounce kể từ tháng 9/2010.
Giám đốc bộ phận phân tích kinh tế của công ty Morningstar, ông RobertJohnson, cho biết có nhiều lý do khiến các nhà đầu tư bán tháo tài sản, trong đócó việc Fed, ngày 19/6, sau cuộc họp định kỳ hai ngày, thông báo đến cuối nămnay có thể thu nhỏ quy mô gói cứu trợ thứ ba (QE-3), theo đó mỗi tháng chỉ tungvào thị trường 65 tỷ USD, thay vì 85 tỷ USD, để mua lại các trái phiếu dài hạnliên quan tới thế chấp.
Chỉ số hoạt động của các nhà máy và tình hình tín dụng có chiều hướng xấu hơnở Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, cũng là những nguyên nhân làmđầu tư lo lắng.
Giới đầu tư lo ngại, nếu đến giữa năm 2014 Fed ngừng hẳn gói cứutrợ QE3 thì tỷ lệ lãi suất sẽ tăng, dẫn tới làm giảm giá cổ phiếu.
Cùng ngày tại châu Âu, các sàn chứng khoán trong khu vực cũng rực trong sắcđỏ, với các mức giảm thậm chí còn mạnh hơn, trên dưới 3%.
Trong đó FTSE 100 của Anh trượt 2,98% xuống 6.159,51 điểm; DAX 30 của Đức lao3,28% xuống 7.928,48 điểm và CAC 40 của Pháp mất 3,66% xuống 3.698,93 điểm./.