Chứng khoán Mỹ chìm trong sắc đỏ, chỉ số Dow Jones tụt thê thảm

Những lo ngại về tình hình "sức khỏe" của kinh tế toàn cầu khiến chứng khoán Mỹ chìm trong sắc đó với cả 3 chỉ số của Phố Wall đều tụt giảm, trong đó, Dow Jones tụt xuống mức thấp nhất kể từ đầu năm.
Chứng khoán Mỹ chìm trong sắc đỏ, chỉ số Dow Jones tụt thê thảm ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Những lo ngại về tình hình "sức khỏe" của kinh tế toàn cầu đã bao trùm lên thị trường chứng khoán Mỹ trong phiên giao dịch ngày 20/8, đẩy cả ba chỉ số của Phố Wall vào "vùng đỏ," với các mức giảm đều lớn hơn 2%, trong đó, chỉ số Dow Jones tụt xuống mức thấp nhất kể từ đầu năm.

Trong cùng ngày, xu hướng đi xuống cũng diễn ra tại khắp các thị trường chứng khoán châu Á và châu Âu trước những lo ngại rằng, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới Trung Quốc tăng trưởng chậm lại sẽ kéo theo sự sụt giảm của kinh tế toàn cầu.

Cụ thể, đóng cửa phiên 20/8, Dow Jones Industrial Average giảm 358,04 điểm (2,06%) xuống chốt phiên ở 16.990,69 điểm; S&P 500 trượt 43,88 điểm (2,11%) về 2.035,73 điểm, trong khi Nasdaq lùi 141,56 điểm (2,82%) xuống 4.877,49 điểm.

Với phiên sụt giảm này, chỉ số Dow Jones đã trượt qua cả mức thấp nhất từ đầu năm, là 17.164,95 điểm được lập vào ngày 31/1.

Xu hướng giảm giá cổ phiếu diễn ra ở hầu hết các ngành nghề, trong đó cổ phiếu của Disney mất giá 6,0%; Netflix (-7,8%); Twenty-First Century Fox (-4,2%); Viacom (-5,7%), DreamWorks (-5,4%) và CBS Corp (-5,1%).

Nhóm cổ phiếu ngành ngân hàng cũng sụt giảm mạnh với cổ phiếu của Bank of America mất 4,2% giá trị; Morgan Stanley (-3,4%) và JPMorgan Chase (-2,5%)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục