Chứng khoán Phố Wall đi lên nhờ thông tin lạc quan từ Mỹ

Thị trường chứng khoán Phố Wall đi lên trong bối cảnh báo cáo doanh thu tích cực của các doanh nghiệp khiến giới đầu tư lạc quan hơn về triển vọng tăng trưởng kinh tế.
Chứng khoán Phố Wall đi lên nhờ thông tin lạc quan từ Mỹ ảnh 1Sàn giao dịch cổ phiếu New York. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Phiên 16/7, chỉ số Dow Jones tăng lên mức cao kỷ lục mới, trước thông tin lạc quan từ khối doanh nghiệp Mỹ.

Chốt phiên này, chỉ số Dow Jones tăng 77,52 điểm (0,45%) lên 17.138,20 điểm, trong khi chỉ số S&P 500 tăng 8,29 điểm (0,42%) lên 1.981,57 điểm và chỉ số Nasdaq Composite tăng 9,58 điểm (0,22%) lên 4.425,97 điểm.

Chiến lược gia Sam Stovall, thuộc S&P Capital IQ, nhận định Phố Wall đi lên trong bối cảnh báo cáo doanh thu tích cực của các doanh nghiệp khiến giới đầu tư lạc quan hơn về triển vọng tăng trưởng kinh tế.

Đặc biệt, trong phiên này, cổ phiếu của tập đoàn truyền thông giải trí Time Warner tăng tới 17,1%, sau khi 21st Century Fox đề nghị mua lại hãng này với giá 80 tỷ USD.

Một thông tin khác hỗ trợ thị trường chứng khoán là số liệu mới về kinh tế Trung Quốc.

Thống kê cho thấy nền kinh tế lớn thứ hai thế giới tăng trưởng 7,5% trong quý 2/2014, cao hơn con số dự đoán (7,4%) của các nhà phân tích trước đó. Đây là tín hiệu cho thấy kinh tế Trung Quốc tăng trưởng ổn định hơn.

Tại châu Âu, sắc xanh cũng phủ khắp các sàn chứng khoán. Chỉ số FTSE 100 của thị trường chứng khoán London tăng 1,11% lên 6.784,67 điểm; chỉ số DAX tại thị trường chứng khoán Frankfurt (Đức) tăng 1,44% lên 9.859,27 điểm; chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) tăng 1,48% lên 4.369,06 điểm.

Các nhà phân tích nhận định mối lo ngại về rắc rối tài chính của ngân hàng Banco Espirito Santo (Bồ Đào Nha) lắng xuống là một trong những nhân tố thúc đẩy hoạt động mua vào trên thị trường.

Sang phiên buổi sáng 17/7, các thị trường chứng khoán châu Á cùng chung xu thế đi lên. Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 tăng thêm 30,05 điểm (0,2%) lên 15.409,35 điểm.

Tại Hong Kong, chỉ số Hang Seng tăng 60,07 điểm (0,26%) lên 23.583,35 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục