Chứng khoán Thượng Hải dẫn đầu đà tăng tại thị trường châu Á

Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm trong phiên ngày 22/10, trong đó chứng khoán Thượng Hải tăng hơn 4%.
Chứng khoán Thượng Hải dẫn đầu đà tăng tại thị trường châu Á ảnh 1Bảng tỷ giá chứng khoán tại sàn giao dịch Tokyo, Nhật Bản. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm trong phiên ngày 22/10, trong đó chứng khoán Thượng Hải tăng hơn 4%, song các nhà giao dịch vẫn thận trọng trước những căng thẳng địa chính trị trên toàn cầu.

Tại thị trường chứng khoán Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite trên sàn Thượng Hải nới rộng đà tăng ghi nhận được trong cuối tuần trước, sau khi chính phủ Trung Quốc công bố kế hoạch cắt giảm thuế và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cam kết sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp ngoài quốc doanh.

Chỉ số Shanghai Composite tăng 4,09% (104,41 điểm) lên 2.654,88 điểm, mức tăng nhiều nhất của một ngày kể từ đầu tháng 3/2016. Chỉ số này đã tăng 2,58% trong phiên ngày 19/10. Chỉ số Hang Seng tại thị trường Hong Kong cộng thêm 2,32% (591,75 điểm) lên 26.153,15 điểm.

Trong khi đó, chứng khoán Tokyo tăng do hoạt động săn hàng giá rẻ vẫn diễn ra, với chỉ số Nikkei 225 tăng 0,37% (hay 82,74 điểm) lên đóng phiên ở mức 22.614,82 điểm.

[Thị trường chứng khoán châu Á hồi phục sau hai ngày bán ra ồ ạt]

Chứng khoán Singapore và chứng khoán Seoul tăng 0,3%, chứng khoán Manila cộng thêm hơn 1% và chứng khoán Đài Bắc tăng 0,6%. Tuy nhiên, chứng khoán Sydney và Bangkok giảm.

Các chỉ số chứng khoán ban đầu mở cửa phiên giảm điểm do thông báo của Mỹ đưa ra hôm 21/10 rằng Washington sẽ rút khỏi Hiệp ước thủ tiêu tên lửa tầm trung và tầm ngắn(INF), đạt được hồi năm 1987 giữa Tổng thống Mỹ khi đó Ronald Reagan và nhà lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev. Trong những năm gần đây, Nga và Mỹ thường xuyên tranh cãi về việc thực hiện INF và cáo buộc nhau phá vỡ thỏa thuận.

Bên cạnh đó, vẫn còn những lo ngại về tình hình căng thẳng gia tăng giữa Italy và Liên minh châu Âu (EU) liên quan đến ngân sách. Tuần trước, Chính phủ dân túy của Italy đã trình Ủy ban châu Âu dự thảo ngân sách 2019, trong đó có kế hoạch tăng chi tiêu và chấm dứt các chính sách khắc khổ thực hiện nhiều năm qua. Tuy nhiên, các quan chức tại Brussels cho biết kế hoạch chi tiêu này đang đi lệch hướng khỏi các quy định của EU, trong khi đó, hãng xếp hạng tín nhiệm Moody’s đã xếp hạng nợ của Italy thêm một bậc, từ Baa2 xuống Baa3 với triển vọng ổn định.

Mở cửa phiên giao dịch sáng ngày 22/10 tại châu Âu, chỉ số FTSE MIB tại thị trường Milan đã tăng 1,8% lên 19.428 điểm bất chấp thông báo từ Moody’s. Chỉ số FTSE 100 tại thị trường London tăng 0,4% lên 7.081,06 điểm, chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt cộng thêm 1% lên 11.665,68 điểm, còn chỉ số CAC 40 tại Paris tăng 0,9% lên 5.130,29 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục