Chứng khoán toàn cầu đi xuống do lo ngại kết quả bầu cử Đức

Thị trường chứng khoán toàn cầu phần lớn đi xuống trong phiên giao dịch ngày 25/9 và đồng euro mất giá do giới đầu tư lo ngại về kết quả cuộc bầu cử tại Đức.
Chứng khoán toàn cầu đi xuống do lo ngại kết quả bầu cử Đức ảnh 1Giao dịch viên tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ ngày 8/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Thị trường chứng khoán toàn cầu phần lớn đi xuống trong phiên giao dịch ngày 25/9 và đồng euro mất giá do giới đầu tư lo ngại về kết quả cuộc bầu cử tại Đức.

Căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Triều Tiên liên quan đến chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng cũng là nhân tố chi phối tâm lý của nhà đầu tư.

Cuối phiên này, tại New York, chỉ số công nghiệp Dow Jones hạ 0,2% xuống 22.296,09 điểm, chỉ số S&P 500 cũng giảm 0,2% xuống 2.496,66 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite để mất 0,9% xuống 6.370,59 điểm.

[Chứng khoán thế giới phục hồi khi căng thẳng Triều Tiên dịu đi]

Tại châu Âu, chỉ số FTSE 100 của London giảm 0,1% xuống 7.301,29 điểm, chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt đi ngang, đứng ở mức 12.594,81 điểm, chỉ số CAC 40 của Paris hạ 0,3% xuống 5.267,13 điểm. Chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 giảm 0,1% xuống 3.537,81 điểm.

Giới đầu tư bày tỏ quan ngại về tương lai chính trị ở nước Đức. Ngày 25/9, Thủ tướng Đức Angela Merkel khẳng định đảng Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD - theo đường lối cực hữu và dân túy, chính đảng lớn thứ ba trong Quốc hội Đức sau cuộc bầu cử quốc hội) sẽ không gây ra bất kỳ tác động nào tới các chính sách tị nạn, châu Âu và đối ngoại của nước này.

Trả lời báo giới, Thủ tướng Merkel cho rằng các đảng có khả năng thành lập liên minh với nhau sẽ tìm kiếm các giải pháp và dĩ nhiên sẽ có sự khác biệt song AfD sẽ không có tác động gì tới chính sách của Đức.

Đồng euro đã giảm hơn 0,8% so với đồng USD xuống mức 1,1846 USD/euro.

Bên cạnh đó, những lo ngại về vấn đề Triều Tiên cũng đã quay trở lại sau khi Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho khẳng định những phát biểu của Tổng thống Mỹ hồi cuối tuần qua rõ ràng là một lời tuyên chiến, và Bình Nhưỡng bảo lưu quyền đưa ra những biện pháp đáp trả, kể cả bắn hạ máy bay ném bom chiến lược của Mỹ cho dù những máy bay này không ở trong không phận Triều Tiên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục