Chứng khoán Việt Nam là điểm đến tin cậy của nhiều nhà đầu tư thế giới

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết thị trường chứng khoán Việt Nam đã có sự phát triển ấn tượng trong nhiều năm qua, và là điểm đến tin cậy của nhiều nhà đầu tư trên thế giới.
Chứng khoán Việt Nam là điểm đến tin cậy của nhiều nhà đầu tư thế giới ảnh 1Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, bà Vũ Thị Chân Phương phát biểu tại hội nghị. (Nguồn: Tạp chí Tài chính)

Trong các ngày từ 13-15/6, Tổ chức Quốc tế các Ủy ban Chứng khoán (IOSCO) đã tổ chức Hội nghị thường niên lần thứ 48 tại Bangkok, Thái Lan.

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, bà Vũ Thị Chân Phương và Đoàn công tác đã tham dự và có bài phát biểu tại Hội nghị.

Thông tin với lãnh đạo các cơ quan quản lý thị trường chứng khoán trong khu vực tại cuộc họp Tiểu ban khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương cho biết, thị trường chứng khoán Việt Nam đã có sự phát triển ấn tượng trong nhiều năm qua, duy trì diễn biến sôi động, thanh khoản tốt và ngày càng khẳng định là kênh huy động vốn trung, dài hạn quan trọng cho nền kinh tế và doanh nghiệp. Đồng thời cũng là kênh đầu tư hấp dẫn cho công chúng đầu tư, thu hút ngày càng nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia.

Những năm gần đây, thị trường chứng khoán Việt Nam là điểm đến tin cậy của nhiều nhà đầu tư trên thế giới, đặc biệt khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

“Không chỉ ngày càng thuận lợi hơn trong việc huy động vốn thông qua thị trường chứng khoán, các doanh nghiệp Việt Nam đã có những bước tiến rõ nét trong quản trị, minh bạch và phát triển bền vững,” bà Vũ Thị Chân Phương nhấn mạnh.

Cũng theo lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, để tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp và phát triển thị trường chứng khoán theo hướng chất lượng, bền vững, Việt Nam đang phấn đấu nâng hạng thị trường từ cận biên lên mới nổi; kiên trì thực hiện tái cấu trúc thị trường dựa trên 4 trụ cột chính: Cơ sở hàng hóa; tổ chức thị trường; cơ sở nhà đầu tư; tổ chức kinh doanh chứng khoán.

[Chứng khoán Việt Nam điều chỉnh giảm sau 5 phiên tăng liên tiếp]

Hội nghị Thường niên lần thứ 48 của IOSCO bao gồm hàng loạt các cuộc họp thường niên từ các Tiểu ban khu vực châu Á-Thái Bình Dương, châu Phi-Trung Đông, Liên châu Mỹ và châu Âu; Tiểu ban các thị trường mới nổi đến các cuộc họp Hội đồng lãnh đạo của IOSCO và Đại hội đồng các Chủ tịch, Trưởng phái đoàn.

Trong khuôn khổ Hội nghị, Đoàn công tác Ủy ban Chứng khoán Nhà nước của Việt Nam tham dự 3 cuộc họp chính gồm: Cuộc họp Tiểu ban Khu vực châu Á-Thái Bình Dương (APRC), Tiểu ban các Thị trường tăng trưởng và mới nổi (GEMC), Ủy ban các Chủ tịch (PC) và các phiên họp mở rộng của Tổ chức này.

Bên cạnh các cuộc họp thường niên, năm 2023, IOSCO cũng phối hợp với Ủy ban Chứng khoán Thái Lan tổ chức 4 hội thảo lớn về các nội dung: Thị trường cận biên và xu hướng tiến lên thị trường mới nổi; tái thiết tương lai tài chính-tài sản số; thị trường vốn-động lực cho một thế giới bền vững và xanh hơn; nâng cao nhận thức và đầu tư trong một thế giới số hóa.

IOSCO được thành lập năm 1983. Các tổ chức thành viên của IOSCO quản lý hơn 95% thị trường chứng khoán trên thế giới tại hơn 130 nền kinh tế. Tiểu ban các cơ quan quản lý chứng khoán ở các thị trường mới nổi (GEMC) chiếm 75% số thành viên chính thức, đầy đủ của IOSCO. Mỗi một thị trường chỉ có 1 thành viên chính thức và đầy đủ tham gia IOSCO, các cơ quan còn lại sẽ là thành viên liên kết.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước của Việt Nam đã chính thức được công nhận là thành viên chính thức của IOSCO tại Hội nghị thường niên lần thứ 26 của IOSCO tổ chức tại Stockholm, Thụy Điển ngày 26/6/2001./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục