Chung tay cùng người dân khắc phục hậu quả mưa lũ tại Nghệ An

Tính đến sáng 6/10, mưa lớn do hoàn lưu bão số 4 trên địa bàn tỉnh Nghệ An làm 8 người chết, làm ngập 181 nhà; 65 hộ phải di dời do ngập, sạt lở đất...
Chung tay cùng người dân khắc phục hậu quả mưa lũ tại Nghệ An ảnh 1Tại Quốc lộ 7 đoạn qua bản Cầu Tám, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, đất đá sạt xuống đường dày hơn 1m, tràn vào nhà dân 2 bên đường khiến giao thông tê liệt. (Ảnh: Văn Tý/TTXVN)

Chung tay khắc phục hậu quả thiên tai, giúp người dân sớm vượt qua khó khăn, ổn định đời sống và sản xuất, sáng 6/10, Đoàn công tác Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố do Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh Trần Kim Yến làm Trưởng đoàn đã trực tiếp đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An trao 2 tỷ đồng, 7 tấn gạo, 140 thùng mỳ tôm để ủng hộ đồng bào bị mưa lũ trong tỉnh.

Chiều cùng ngày, Đoàn tới huyện Kỳ Sơn (cách thành phố Vinh khoảng 300km) để thăm hỏi, tặng quà 30 hộ dân bị thiệt hại nặng nhất trong đợt mưa lũ vừa qua.

Trong ngày 6/10, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân có thư thăm hỏi gửi Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An; gửi 500 triệu đồng để tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả mưa lũ.

Số liệu thiệt hại về người và tài sản mới nhất từ Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai-Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An cho biết tính đến sáng 6/10, mưa lớn do hoàn lưu bão số 4 trên địa bàn tỉnh làm 8 người chết.

Ngoài ra, mưa lớn làm ngập 181 nhà; 65 hộ phải di dời do ngập, sạt lở đất; 281 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất; thiệt hại 2.681ha lúa, 10.747ha hoa màu, 1.325ha cây công nghiệp, 4.236ha cây hàng năm, 136ha rừng, 10.194ha ao hồ nuôi thủy sản.

[Nghệ An: Lũ quét kinh hoàng ở Kỳ Sơn gây thiệt hại hơn 100 tỷ đồng]

Mưa lũ cũng làm 37 điểm trường bị ngập, hư hỏng; 53 đập thủy lợi bị hư hỏng, sạt lở; 82.967m đường bị sạt lở...

Bên cạnh đó, mưa lớn gây ra nhiều thiệt hại khác về hạ tầng, trụ sở cơ quan...

Riêng hệ thống lưới điện, cột điện do Công ty Điện lực Nghệ An quản lý có 19 cột điện trung thế bị đổ, gãy, nghiêng; 278 cột hạ thế bị gãy, 530 công tơ các loại bị thiệt hại, 5 máy biến áp phân phối bị cháy...

Các ngành, chính quyền địa phương đang thống kê thiệt hại và khắc phục hậu quả mưa lũ.

Trước đó, ngày 5/10, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai-Tìm kiếm, cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung dẫn đầu đã đến huyện Kỳ Sơn để kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả do mưa lũ và động viên, thăm hỏi người dân bị thiệt hại sau mưa lũ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục