Chuyên gia nói quân đội Ukraine thiệt hại nặng ở tỉnh Kursk

Chuyên gia quân sự Mỹ cho rằng quân đội Nga tiêu diệt xe bọc thép của Ukraine thông qua những cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV), pháo binh và không quân.

Binh sỹ Ukraine tham gia huấn luyện trên pháo phòng không tự hành Flakpanzer Gepard do Đức sản xuất tại Kiev, ngày 26/7/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Binh sỹ Ukraine tham gia huấn luyện trên pháo phòng không tự hành Flakpanzer Gepard do Đức sản xuất tại Kiev, ngày 26/7/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong bài viết trên Forbes, chuyên gia quân sự Mỹ David Axe đánh giá quân đội Ukraine ở tỉnh Kursk (Nga) đang đối mặt với thiệt hại về trang thiết bị quân sự nhanh gấp đôi so với chiến tuyến ở Donbass.

Thực trạng này đặc biệt đáng chú ý với xe bọc thép, xe bọc thép chở quân và xe chiến đấu bộ binh.

Chuyên gia Axe cho rằng quân đội Nga tiêu diệt xe bọc thép của Ukraine thông qua những cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV), pháo binh và không quân.

Theo ông, có thể sẽ xảy ra tình huống Quân đội Ukraine cạn kiệt trang thiết bị nếu các đối tác không cung cấp thêm.

Chuyên gia người Mỹ viết: “Ukraine đặc biệt nhận thức sâu sắc về tình trạng tổn thất trang thiết bị, kể cả xe chiến đấu bọc thép bánh xích và xe vận tải bánh lốp. Họ đang mất đi những trang bị có giá trị này nhanh gần gấp đôi so với bình thường.”

Trước đó, ngày 17/8, Thị trưởng Lvov - ông Andriy Sadovyi - thừa nhận Quân đội Ukraine đã phải gánh chịu cái giá khủng khiếp cho chiến dịch tấn công tỉnh Kursk.

Trên trang Facebook cá nhân, quan chức Ukraine viết: “Chiến dịch của Quân đội Ukraine ở tỉnh Kursk phải trả giá đắt. Chúng ta cần thức rõ thực trạng này."

Cũng trong ngày 17/8, nhật báo New York Times dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết Quân đội Ukraine tiếp tục mất thế trận ở Donbass do Ukraine đã tung lực lượng dự bị vào chiến dịch tấn công Kursk.

Trong khi đó, theo RIA Novosti đưa tin trong chiến dịch ở Kursk, Kiev chủ yếu sử dụng các thiết bị quân sự mới, nhận được từ các nhà tài trợ phương Tây không chỉ trong năm nay mà ngay trước cuộc tấn công.

Cụ thể, xe bọc thép Roshel Senator của Canada được giao 10 ngày trước khi VSU phát động chiến dịch.

Những chiếc xe bọc thép này đã được trang bị cho Lữ đoàn Tấn công Đường không số 82 của VSU./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Biên đội máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 Sukhoi Su-57 trên bầu trời Moskva. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)

Nga mở rộng tầm bay và tốc độ của tiêm kích Su-57

Nga cho biết động cơ thế hệ 5 mới mang tên “Sản phẩm 177” sẽ giúp tiêm kích Su-57 tăng đáng kể tốc độ, tầm bay và tuổi thọ sử dụng, đồng thời mở rộng năng lực sản xuất và xuất khẩu dòng máy bay này.

(Nguồn: TASS)

Nga dự kiến sản lượng thép giảm 5% trong năm 2025

Sản lượng thép năm 2025 của Nga dự kiến giảm còn 67 triệu tấn do nhu cầu trong nước hạ nhiệt, trong khi xuất khẩu tăng 20%, lần đầu phục hồi kể từ khi Moskva chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Bodo Ramelow trong buổi tiếp Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ngày 2/7/2025 đã thông báo việc ông và Quốc hội Đức khởi động quá trình xin ý kiến các bên liên quan để tiến tới phê chuẩn EVIPA. (Nguồn: TTXVN phát)

Đức phê chuẩn EVIPA: Lá phiếu tín nhiệm cho Việt Nam

Việc Đức phê chuẩn EVIPA được nhìn nhận như một “lá phiếu tín nhiệm” dành cho Việt Nam, khẳng định Việt Nam không chỉ là điểm đến đầu tư hấp dẫn, mà còn là đối tác đáng tin cậy trong dài hạn.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Italy đưa quốc ca trở lại nguyên tác lịch sử

Một nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Sergio Mattarella khẳng định việc sửa đổi này không vì bất kỳ mục đích chính trị nào mà chỉ nhằm mục tiêu duy nhất là đảm bảo sự thuần khiết của văn bản.