Ông Khổng Tuyền lưu ý rằng quan hệ Trung-Nhật gần đây đã rúng động do tranh chấpquần đảo Điếu Ngư. Theo ông, rất nhiều hồ sơ lịch sử, trong đó có một số bản đồcổ được lưu giữ tại Thư viện Quốc gia Pháp, cho thấy nhóm đảo không có người ởnói trên là một phần lãnh thổ Trung Quốc.
[Chưa đến thời điểm cho hội đàm cấp cao Nhật-Trung]
Ông Khổng Tuyền nêu rõ việc trao trả các đảo này cho Trung Quốc là bổn phận pháplý Nhật Bản phải thực hiện sau khi thất trận trong Chiến tranh Thế giới thứ II,đồng thời lưu ý rằng thỏa thuận song phương mà các cựu lãnh đạo hai nước đạtđược nhằm khép lại bất đồng này là nền tảng quan trọng cho việc bình thường hóaquan hệ Trung-Nhật.
Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi tuyên bố việc cáctàu hải giám Trung Quốc gần đây tuần tra tại những vùng biển gần Điếu Ngư là"hoạt động thông thường" nhằm thực hiện quyền tài phán của Trung Quốc đối vớiquần đảo trên biển Hoa Đông này.
Trước đó, phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, Người phát ngôn Bộ Ngoại giaoTrung Quốc Hồng Lỗi ngày 30/10 đã phản ứng trước tuyên bố của Ngoại trưởng NhậtBản Koichiro Gemba rằng Tokyo giữ nguyên lập trường cho rằng không có tranh chấpchủ quyền đối với quần đảo Điếu Ngư/Senkaku đồngthời hối thúc Nhật Bản thừa nhận tranh chấp này.
Ông Hồng Lỗi cho rằng Nhật Bản "đang tự lừa dối mình" khi cho rằng không có tranhchấp đối với quần đảo Điếu Ngư.
[Bản đồ Trung Quốc mô tả Senkaku là lãnh thổ Nhật]
Ông nói: "Tình hình đã không còn như trước đây sau khi Nhật Bản mua trái phépcác hòn đảo thuộc quần đảo Điếu Ngư, động thái phá vỡ sự đồng thuận quan trọngmà các thế hệ lãnh đạo tiền bối đã đạt được liên quan đến quần đảo này."
Theo ông Hồng, "Nhật Bản không nên có thêm bất cứ ảo tưởng nào nữa trong vấn đềnày," đồng thời kêu gọi Tokyo thừa nhận tranh chấp trên và giải quyết tranh chấpthông qua thương lượng./.